Hà Tĩnh: Giả nhân viên ngân hàng, lừa chiếm hơn 21 triệu, 9X “bóc lịch” 13 tháng

(Baohatinh.vn) - Giả danh nhân viên của ngân hàng lừa trúng thưởng để chiếm đoạt tài sản, Trần Văn Hậu (SN 1998, trú xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị tuyên phạt 13 tháng tù giam.

Hà Tĩnh: Giả nhân viên ngân hàng, lừa chiếm hơn 21 triệu, 9X “bóc lịch” 13 tháng

Sáng nay (11/5), Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh xét xử Trần Văn Hậu tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên vào ngày 8/8/2019, khi đang ở nhà tại thôn Mỹ Lạc, xã Kỳ Sơn (Kỳ Anh), Trần Văn Hậu đã có hành vi sử dụng điện thoại (số thuê bao 0869.685.641 và 0866.445.384) gọi vào số thuê bao 0339.875.340 của chị Nguyễn Thị Thu Thủy (trú tại xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) nhiều lần để tìm cách lừa đảo, kiếm tiền.

Hà Tĩnh: Giả nhân viên ngân hàng, lừa chiếm hơn 21 triệu, 9X “bóc lịch” 13 tháng

Bị cáo Trần Văn Hậu bị Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh tuyên 13 tháng tù.

Hậu giả danh nhân viên của ngân hàng Vietcombank và đưa ra thông tin gian dối là chị Thủy trúng thưởng để lừa nạn nhân đóng các khoản chi phí nhận giải rồi chiếm đoạt tổng số tiền 21.200.000 đồng trong ngày 8/8/2019.

Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Trần Văn Hậu sử dụng để chơi game và trả nợ.

Đến ngày 15/12/2019, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Hậu đã đến cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú.

Sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh đã tuyên phạt Trần Văn Hậu 13 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast