Đảm bảo giải phóng kịp thời, nhanh gọn tàu, hàng tại Cảng Vũng Áng

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh vừa đi thăm, tặng quà tết và làm việc với các đơn vị, lực lượng, doanh nghiệp đang hoạt động tại Cảng Vũng Áng.

Đảm bảo giải phóng kịp thời, nhanh gọn tàu, hàng tại Cảng Vũng Áng ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự yêu cầu các đơn vị làm nhiệm vụ tại Cảng Vũng Áng phối hợp, tập trung lực lượng để giải phóng tàu, hàng tại khu vực cảng.

Thăm và chúc tết các lực lượng: hải quan, cảng vụ hàng hải, Công ty CP cảng Việt - Lào, công an, biên phòng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự ghi nhận những kết quả mà các đơn vị đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định, những kết quả đó đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh chúc các cán bộ, chiến sỹ, công nhân và gia đình mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tặng quà, chúc Tết các đơn vị tại khu vực Cảng Vũng Áng
Đảm bảo giải phóng kịp thời, nhanh gọn tàu, hàng tại Cảng Vũng Áng ảnh 3
Đảm bảo giải phóng kịp thời, nhanh gọn tàu, hàng tại Cảng Vũng Áng ảnh 4
Đảm bảo giải phóng kịp thời, nhanh gọn tàu, hàng tại Cảng Vũng Áng ảnh 5

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tặng quà, chúc Tết các đơn vị tại khu vực Cảng Vũng Áng

Tại buổi làm việc với đại diện các đơn vị làm nhiệm vụ tại khu vực cảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự nhấn mạnh, hiện năng suất bốc xếp hàng hóa tại Vũng Áng chưa đáp ứng yêu cầu, việc giải quyết các thủ tục để giải phóng tàu hàng còn chậm. Vì vậy, các lực lượng chức năng phải tập trung lực lượng, vào cuộc quyết liệt để nhanh chóng giải phóng tàu, hàng tại khu vực cảng.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, Công ty CP Cảng Việt - Lào phải nâng cao năng lực bốc xếp hàng hóa; các đơn vị: hải quan, cảng vụ, thuế phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng CNTT, giảm 1/2 thời gian xử lý thủ tục để tránh gây ùn tắc.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và đoàn đã tới thăm, chúc tết cán bộ, kỹ sư, công nhân Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và Nhà máy nước KKT Vũng Áng.

Đảm bảo giải phóng kịp thời, nhanh gọn tàu, hàng tại Cảng Vũng Áng ảnh 6
Đảm bảo giải phóng kịp thời, nhanh gọn tàu, hàng tại Cảng Vũng Áng ảnh 7

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự biểu dương tinh thần làm việc sôi nổi trong dịp nghỉ Tết của cán bộ, kỹ sư, công nhân các doanh nghiệp, đồng thời đề nghị 2 đơn vị cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, bảo đảm việc vận hành hệ thống điện, nước an toàn, đáp ứng nhu cầu phát triển của KKT Vũng Áng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast