Tạm giam 3 đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí “nóng” giải quyết mâu thuẫn ở phố núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng với 3 đối tượng về tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Video: Lực lượng chức năng khám xét, điều tra vụ án

Tối ngày 19/8, Lê Xuân Giáp (SN 1984), Trần Phát Đạt (SN 1964), Hồ Hồng Quảng (SN 1985) cùng trú tại thị trấn Hương Khê và một số người khác uống rượu tại quán “Huân Nhung” (khối 7, thị trấn Hương Khê). Trong lúc ăn uống, giữa Giáp và Đạt xảy ra xích mích, cãi vã liên quan đến nợ nần tiền bạc, sau đó cả hai ra về.

Tạm giam 3 đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí “nóng” giải quyết mâu thuẫn ở phố núi Hà Tĩnh

Từ trái qua phải là các đối tượng: Lê Xuân Giáp, Trần Phát Đạt, Hồ Hồng Quảng

Khoảng 21h40’, Đạt về nhà mình lấy 1 khẩu súng ngắn CZ75 cùng nhiều viên đạn đi đến nhà Giáp (ở tổ dân phố 2, thị trấn Hương Khê) và gọi Giáp mở cổng để vào nói chuyện. Lúc này, Giáp lấy trong nhà ra 1 khẩu súng AK đến cạnh Đạt rồi chỉa súng lên trời và bắn liên thanh 6 phát “thị uy”. Sau đó, cả 2 tiếp tục vào nói chuyện nợ nần rồi giải tán.

Sau khi sự việc xảy ra, các đối tượng đã thống nhất không khai báo, bưng bít thông tin; khẩu súng của Lê Xuân Giáp được Hồ Hồng Quảng mang đi tẩu tán.

Tạm giam 3 đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí “nóng” giải quyết mâu thuẫn ở phố núi Hà Tĩnh

Lực lượng công an khám xét tại nhà đối tượng Lê Xuân Giáp.

Vụ nổ súng xảy ra vào ban đêm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn. Bằng các biện pháp điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Hương Khê đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Trước những chứng cứ lực lượng công an thu thập được, các đối tượng đã phải thừa nhận các hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã truy tìm, thu giữ 2 khẩu súng nói trên cùng nhiều viên đạn.

Ngày 6/9, Phòng Cảnh sát Hình sự ra quyết định khởi tố vụ án “Đe dọa giết người” và “Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Lê Xuân Giáp về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Trần Phát Đạt và Hồ Hồng Quảng về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Chủ đề Giết người

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast