Thủ tướng Chính phủ: Vẫn còn tình trạng buông lỏng, chưa nghiêm trong công tác phòng chống tội phạm

(Baohatinh.vn) - Chiều 2/1,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) và Ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Thủ tướng Chính phủ: Vẫn còn tình trạng buông lỏng, chưa nghiêm trong công tác phòng chống tội phạm

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm điều hành hội nghị. Ảnh: Báo Lao động

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ: Vẫn còn tình trạng buông lỏng, chưa nghiêm trong công tác phòng chống tội phạm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu khai mạc. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trong những năm qua, công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại đã đạt được những kết quả quan trọng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần ổn định và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân.

Năm 2019, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và BCĐ 138/CP về phòng, chống tội phạm ngay từ đầu năm; tham mưu lãnh đạo các cấp ban hành nhiều chủ trương và chính sách pháp luật mang tính chiến lược về công tác phòng chống tội phạm; điều tra, khám phá các vụ trọng án, đặc biệt nghiêm trọng về ma tuý, kinh tế, môi trường, tham nhũng,...

Thủ tướng Chính phủ: Vẫn còn tình trạng buông lỏng, chưa nghiêm trong công tác phòng chống tội phạm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 40.744 vụ phạm pháp hình sự; triệt phá 2.245 băng nhóm tội phạm; vận động, đầu thú 5.549 đối tượng truy nã; phát hiện và xử lý 14.356 vụ tội phạm về kinh tế; 1.710 vụ buôn lậu; phât hiện và xử lý 22.814 vụ, bắt 35.151 đối tượng tội phạm ma túy,…

Về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, BCĐ 389 các cấp đã chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, tiến hành đồng bộ các biện pháp, đấu tranh hiệu quả, xử lý nghiêm các hiện tượng, vụ việc vi phạm.

Thủ tướng Chính phủ: Vẫn còn tình trạng buông lỏng, chưa nghiêm trong công tác phòng chống tội phạm

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh theo dõi hội nghị.

Số liệu 11 tháng đầu năm 2019 cho thấy, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 196.830 vụ vi phạm (giảm 16% so với cùng kỳ năm 2018), thu nộp ngân sách 20.118 tỷ 258 triệu đồng; khởi tố 1.883 vụ và 2.231 đối tượng.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương đã dành thời gian thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm, phòng chống buôn bán người và chống gian lận thương mại trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ: Vẫn còn tình trạng buông lỏng, chưa nghiêm trong công tác phòng chống tội phạm

Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả đạt được của các ngành, địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm và chống buôn lậu, gian lận thương mại thời gian qua; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của lực lượng chuyên trách từ Trung ương đến địa phương, góp phần làm giảm tội phạm, mang lại sự bình yên cho xã hội.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp với các thủ đoạn tinh vi, băng nhóm tội phạm vẫn lộng hành; nhiều vụ ma túy lớn, tình trạng buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm đe dọa sức khỏe cộng đồng, an ninh trật tự vẫn diễn ra; vẫn còn tình trạng buông lỏng, chưa nghiêm trong công tác phòng chống tội phạm,...

Thủ tướng Chính phủ: Vẫn còn tình trạng buông lỏng, chưa nghiêm trong công tác phòng chống tội phạm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, BCĐ 138/CP và BCĐ 389 quốc gia; thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tăng cường kiểm tra công vụ, kiên quyết ngăn chặn tội phạm tham nhũng; làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm;

Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, gặp gỡ, đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của người dân; hoàn thiện thể chế trong phòng chống tội phạm; tăng cường công tác kết nối thông tin với các tổ chức quốc tế để phòng chống các vụ việc về buôn bán ma túy,...

Năm 2019, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Hà Tĩnh không có diễn biến phức tạp và không phát sinh các điểm nóng. Trong năm, các lực lượng phát hiện, xử lý 4.090 vụ vi phạm (giảm 18% so với cùng kỳ năm 2018), giá trị hàng hóa vi phạm 9,3 tỷ đồng.

Về công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống mua bán người, trong năm 2019, các lực lượng chuyên trách đã điều tra, khám phá 364 vụ, 784 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; triệt phá 25 ổ nhóm, 175 đối tượng, thu hồi giá trị tài sản hơn 5,5 tỷ đồng; phát hiện 268 vụ, 292 đối tựợng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ,...

Tại đầu cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh đề nghị các sở, ban, ngành quán triệt sâu sắc, nghiêm túc thực hiện các yêu cầu Thủ tướng đã nêu tại hội nghị. Trước mắt, tập trung triển khai các đợt cao điểm về trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng hóa kém chất lượng, đảm bảo cho Tết Nguyên đán sắp tới an toàn, lành mạnh.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast