Huy động cả trăm người ứng cứu đê biển bị sạt lở ở Cẩm Nhượng

(Baohatinh.vn) - Khi biết bờ kè đê biển bị sóng lớn sạt lở, cả trăm người dân xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã cùng chính quyền địa phương đã khẩn trương ứng cứu.

Huy động cả trăm người ứng cứu đê biển bị sạt lở ở Cẩm Nhượng

Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng Nguyễn Văn Hùng cho biết, sáng 21/10, sóng to gió lớn đã làm hư hỏng bờ kè đê biển đoạn qua thôn Hải Nam.

Huy động cả trăm người ứng cứu đê biển bị sạt lở ở Cẩm Nhượng

Đoạn đê biển bị sóng đánh vỡ rộng 15m, dài 25m. Toàn bộ mái kè bị sụt lún hoàn toàn. Nhiều tấm bê tông phần mái kè bị nước biển cuốn trôi.

Huy động cả trăm người ứng cứu đê biển bị sạt lở ở Cẩm Nhượng

Trước tình huống cấp bách, nếu không gia cố sớm, phần sạt lở có thể lan rộng hơn, gây nguy hiểm cho 200 hộ dân thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng. Chính quyền địa phương đã thông tin tới người dân để cùng khẩn trương ứng cứu đê biển.

Huy động cả trăm người ứng cứu đê biển bị sạt lở ở Cẩm Nhượng

Nhận được thông tin, cả trăm người dân trên địa bàn xã Cẩm Nhượng và lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại vị trí sạt lở tập trung gia cố đoạn đê bị hư hỏng.

Huy động cả trăm người ứng cứu đê biển bị sạt lở ở Cẩm Nhượng

Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực biển Cẩm Nhượng có mưa và sóng lớn đã gây không ít khó khăn cho việc gia cố đê biển bị hư hỏng. UBND huyện Cẩm Xuyên sau đó đã huy động thêm nhiều xe tải chở đá hộc cùng hàng chục rọ sắt tập trung khắc phục, tránh ảnh hưởng đến đời sống, tài sản, tính mạng của người dân.

Huy động cả trăm người ứng cứu đê biển bị sạt lở ở Cẩm Nhượng

Sau khi nhận thông tin về sự việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn công tác cũng đã xuống kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác khắc phục.

Huy động cả trăm người ứng cứu đê biển bị sạt lở ở Cẩm Nhượng

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, đây là tuyến đê xung yếu, dùng rọ đá gia cố đê là việc phải làm khẩn trương, tránh để tình trạng hư hỏng lan rộng. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời, còn về lâu dài, chính quyền địa phương cần có biện pháp khắc phục triệt để.

Huy động cả trăm người ứng cứu đê biển bị sạt lở ở Cẩm Nhượng

Sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục sự cố, tới chiều 21/10, đoạn đê biển hư hỏng đã được gia cố chuẩn bị đón bão số 8 sắp tới. Huyện Cẩm Xuyên và xã Cẩm Nhượng cũng cắt cứu người tiếp tục theo dõi đoạn đê xảy ra sự cố để nắm tình hình.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast