Cử tri Hà Tĩnh chuyển tải nhiều kỳ vọng đến đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

(Baohatinh.vn) - Cử tri tỉnh Hà Tĩnh mong muốn các đại biểu trúng cử thường xuyên gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị; kịp thời đề xuất các giải pháp để giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Cử tri Hà Tĩnh chuyển tải nhiều kỳ vọng đến đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII diễn ra sáng 25/6.

Từ ngày 5/5 - 13/5/2021, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Các hội nghị diễn ra dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế.

Cử tri Hà Tĩnh chuyển tải nhiều kỳ vọng đến đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

Bà Phạm Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII sáng 25/6.

Phát huy vai trò người đại biểu dân cử

Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri và Nhân dân đồng tình cao với chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời, mong muốn các ứng cử viên nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ phát huy tốt vai trò của người đại biểu dân cử, thường xuyên gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, kịp thời đề xuất các giải pháp để giải quyết các nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Cử tri Hà Tĩnh chuyển tải nhiều kỳ vọng đến đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

Các ứng cử viên trò chuyện với cử tri huyện Kỳ Anh tại hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐNĐ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 5/5/2021).

Mỗi đại biểu luôn tâm huyết, trách nhiệm, gắn lời hứa với hành động, tiếp tục phát huy năng lực của mình để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà; luôn có ý thức trau dồi đạo đức lối sống, có thái độ kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

Cử tri và Nhân dân mong muốn HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy hiệu lực, hiệu quả, khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò của cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Quan tâm điều chỉnh, xây dựng bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội phục vụ người dân.

Vừa phát triển kinh tế vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Liên quan cụ thể đến các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cử tri đề nghị tỉnh nghiên cứu tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nhất là đối với một số sản phẩm chủ lực, có lợi thế trên địa bàn tỉnh.

Cử tri Hà Tĩnh chuyển tải nhiều kỳ vọng đến đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

Cử tri đề nghị tỉnh nghiên cứu tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Có các giải pháp cung ứng các loại giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng và giá trị hàng hóa cao đưa vào sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chuyển giao khoa học công nghệ, quản lý về các loại giống và phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...

Tiếp tục hỗ trợ nguồn lực, tạo điều kiện để thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương khẩn trương, kiên quyết, đồng bộ, thường xuyên thực hiện các biện pháp để khống chế, dập tắt dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò trong thời gian sớm nhất.

Cử tri Hà Tĩnh chuyển tải nhiều kỳ vọng đến đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Ảnh Thanh Hoài

Đồng thời tỉnh cần sớm đưa vào sử dụng hệ thống hạ tầng, cơ sở do quá trình sáp nhập địa giới hành chính, tránh lãng phí, xuống cấp; quan tâm chính sách đầu tư công phải hợp lý giữa vùng núi và thành thị, quan tâm tới các xã vùng sâu, vùng xa.

Bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo quyết liệt, kịp thời của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh trước diễn biến dịch bệnh Covid-19, cử tri mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ “kép” phát triển kinh tế, phòng chống dịch bệnh.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Trước thực trạng ô nhiễm môi trường diễn ra ở nhiều địa phương, cử tri mong muốn các cấp, ngành có biện pháp giải quyết, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh kiểm soát ô nhiễm môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị, làng nghề, cơ sở chế biến thực phẩm...

Cử tri Hà Tĩnh chuyển tải nhiều kỳ vọng đến đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

Thời gian qua, tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra khá phức tạp trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các khu vực giáp ranh với tỉnh Nghệ An.

Các cơ quan chức năng cần có những khuyến cáo, giải pháp để người dân hiểu rõ tác hại và hạn chế sử dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu bệnh bừa bãi làm ô nhiễm môi trường sống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật ở cơ ở, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tiếp tục chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động khai thác khoáng sản, khai thác sỏi, cát trái phép trên sông, suối; kiên quyết xử lý đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép hoặc có hành vi bao che, bảo kê cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Quan tâm phát triển văn hóa - xã hội

Cử tri mong muốn tỉnh tiếp tục xem xét, ban hành chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh; mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội, nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội hàng tháng tương ứng với mức chuẩn nghèo áp dụng theo từng giai đoạn để đảm bảo đối tượng có mức sống bằng mức sống tối thiểu.

Cử tri Hà Tĩnh chuyển tải nhiều kỳ vọng đến đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

Cử tri đề nghị các ứng cử viên quan tâm chế độ đối với cán bộ thôn, xóm nhằm động viên, khuyến khích hoạt động ở cơ sở. (Trong ảnh cuộc họp thôn tại thôn Sơn Trình, xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà tháng 10/2020).

Cử tri đề xuất tỉnh đề nghị Chính phủ quan tâm nghiên cứu, xem xét sửa đổi Nghị định 34, Nghị quyết 156 của HĐND tỉnh về chế độ đối với cán bộ thôn, xóm nhằm động viên, khuyến khích hoạt động ở cơ sở.

Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo nghề cho con em nông thôn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang làm việc tại các doanh nghiệp...

Đề nghị ngành giáo dục tiếp tục tăng cường các phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, nhất là học sinh lứa tuổi vị thành niên, nhằm hạn chế lối sống buông thả, thờ ơ, vô cảm, vi phạm tệ nạn xã hội.

Cử tri Hà Tĩnh chuyển tải nhiều kỳ vọng đến đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà cùng lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Can Lộc cắt băng khánh thành công trình Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp phòng tránh bão, lũ tại thôn Đồng Kim, xã Trung Lộc. (Ảnh Bá Tân)

Vui mừng với chính sách của tỉnh về hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh, trú bão lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai tại các địa phương, cử tri mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân ở các địa phương vùng lũ, lụt xây dựng nhà ở kiên cố, nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh, trú bão lũ.

Tăng cường phòng, chống tham nhũng và cải cách hành chính

Cử tri đề nghị tỉnh nâng cao hơn nữa hiệu quả giám sát, tăng cường công tác giám sát trên tất cả các lĩnh vực nhất là lĩnh vực đầu tư công; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Cử tri Hà Tĩnh chuyển tải nhiều kỳ vọng đến đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước (Ảnh tư liệu)

Đề nghị chính quyền các cấp cần tăng cường hơn nữa việc giải quyết kịp thời theo thẩm quyền các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân ngay tại cơ sở từ khi phát sinh, hạn chế tối đa tình trạng đơn khiếu nại, tố cáo vượt cấp; triển khai việc rà soát, giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, tồn đọng.

Cử tri Hà Tĩnh chuyển tải nhiều kỳ vọng đến đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast