Hà Tĩnh thắng lớn tại Giải Vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2020

(Baohatinh.vn) - Với 25 huy chương (12 HCV, 3 HCB, 10 HCĐ), Hà Tĩnh vừa xuất sắc giành giải nhì toàn đoàn tại Giải Vô địch điền kinh trẻ và các lứa tuổi trẻ quốc gia năm 2020 (sau TP Hà Nội). Đây là lần đầu Hà Tĩnh giành được vị trí thứ hai tại giải đấu này.

Hà Tĩnh thắng lớn tại Giải Vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2020

VĐV Lê Ngọc Phúc (người đầu tiên) thực hiện bài thi.

Các VĐV giành HCV gồm: Chu Thị Huệ, Nguyễn Quốc Hảo, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc, nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam - nữ, lứa tuổi 2001-2002. Đây cũng là nội dung phá kỷ lục trẻ quốc gia với thành tích 3“32”61 (kỷ lục trước đó, năm 2019 được xác lập bởi đoàn Hà Nội với thành tích 3”34’21);

Hà Tĩnh thắng lớn tại Giải Vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2020

HLV Nguyễn Thuận và các VĐV tham gia giải.

Trương Tiến Dũng, Nguyễn Quốc Hảo, Trần Nhật Sang, Lê Ngọc Phúc, nội dung 4x400m Nam, lứa tuổi 2001-2002; VĐV Nguyễn Hoài Nam, nội dung 8 môn phối hợp nam lứa tuổi 2001-2002; VĐV Lê Ngọc Phúc, nội dung 400m rào nam và 400m, lứa tuổi 2001-2002; VĐV Nguyễn Thị Ngọc, nội dung 400m rào nữ lứa tuổi 2001-2002; VĐV Lê Tiến Long, nội dung 3000m chướng ngại vật nam, lứa tuổi 2001-2002; VĐV Trần Văn Vũ, Dương Xuân Nam, Lê Đình Việt, Nguyễn Tiến Thuận, nội dung tiếp sức 4x100m, lứa tuổi 2005-2008; VĐV Lê Tiến Long, nội dung 5.000m nam, lứa tuổi 2001-2002; VĐV Hà Thị Cẩm Anh, nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ, lứa tuổi 2001-2002; VĐV Nguyễn Thị Ngọc, nội dung 400m nữ, lứa tuổi 2001-2002; các VĐV Trần Đình Tuấn Anh, Lê Đình Việt, Lê Minh Quang, Trần Đình Hào, nội dung tiếp sức 1.200m - 400m - 800m - 1600m nam, lứa tuổi 2005-2008.

Hà Tĩnh thắng lớn tại Giải Vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2020

Các VĐV Trần Văn Vũ, Dương Xuân Nam, Lê Đình Việt, Nguyễn Tiến Thuận giành HCV nội dung tiếp sức 4x100m, lứa tuổi 2005-2008.

3 HCB gồm: Các VĐV Trần Đình Vị, Mai Hồng Phong, Lê Tiến Long, Trần Nhật Sang, nội dung 4x800m, lứa tuổi 2001-2002; Lê Đình Việt, nội dung 200m nam, lứa tuổi 2005-2006; Lê Thị Lam, Trần Đình Hào, Lê Thị Thanh Nga, Nguyễn Mình Quang, nội dung tiếp sức 4x800m nam - nữ, lứa tuổi 2005-2008.

Các VĐV giành HCĐ gồm: Nguyễn Tiến Thuận, nội dung 100m nam, lứa tuổi 2005-2006; Nguyễn Quốc Hảo, nội dung 400m nam, 200m nam, lứa tuổi 2003-2004; Chu Thị Huệ, Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, Hà Thị Cẩm Anh, Nguyễn Thị Ngọc, nội dung 4x400m nữ, lứa tuổi 2001-2002; Trần Văn Vũ nội dung 200m nam, lứa tuổi 2005-2006; Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, Dương Đình An, Hà Thị Cẩm Anh, Trần Nhật Sang, nội dung tiếp sức 4x800m nam - nữ, lứa tuổi 2001-2002; Nguyễn Minh Đoàn, nội dung 3.000m chướng ngại vật, lứa tuổi 2001-2002; Dương Kim Nam, Nguyễn Tiến Thuận, Trần Văn Vũ, Lê Đình Việt, nội dung tiếp sức 4x400m nam, lứa tuổi 2005-2008; Nguyễn Thanh Chiến, Nguyễn Tuấn Hưng, Lê Minh Quang, Trần Đình Hào, nội dung 4x800m, lứa tuổi 2005 – 2008; Trần Nhật Sang, nội dung 800m, lứa tuổi 2001 - 2002

Giải tổ chức tại Tây Ninh từ ngày 8 đến 14/10 với sự tham gia của hơn 1.000 VĐV đến từ 59 tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Các VĐV tranh tài ở 4 nhóm tuổi gồm: 2007 - 2008, 2005 - 2006, 2003 - 2004 và 2001 - 2002. Ngoài ra còn có nội dung chạy tiếp sức. Tổng số huy chương tại giải năm nay là 141 bộ.

Đoàn Hà Tĩnh tham gia giải gồm 30 người (29 VĐV và 1 HLV), thi đấu ở các nhóm tuổi và nội dung chạy tiếp sức.

Hà Tĩnh thắng lớn tại Giải Vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2020

HLV Nguyễn Thuận (áo trắng) nhận Cờ giải nhì toàn đoàn.

Giải nhì toàn đoàn tại giải góp phần khẳng định vị thế của điền kinh Hà Tĩnh nói riêng và thể thao Hà Tĩnh nói chung trên đấu trường thể thao quốc gia.

Giải Vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2020 được tổ chức hằng năm để đánh giá chất lượng đào tạo VĐV của các địa phương, ngành; đồng thời tuyển chọn VĐV xuất sắc tập trung tập huấn chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng trong và ngoài nước.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast