Hiến pháp 2013 phải thực sự đi vào cuộc sống

(Baohatinh.vn) - Sáng 5/4, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa Hiến pháp năm 2013. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: "Việc tuyên truyền, giới thiệu nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp cần được thực hiện có quy mô, bài bản và khoa học trên phạm vi cả nước."
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: "Việc tuyên truyền, giới thiệu nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp cần được thực hiện có quy mô, bài bản và khoa học trên phạm vi cả nước."

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe các báo cáo viên, tuyên truyền viên giới thiệu nội dung, ý nghĩa cơ bản của Hiến pháp năm 2013; Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp của Quốc hội và Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết này; nghe phân tích, đánh giá về sự cần thiết, mục đích, yêu cầu, quan điểm, quá trình sửa đổi và phạm vi sửa đổi Hiến pháp năm 1992; giới thiệu các loại tài liệu đã được soạn thảo để phục vụ cho các hoạt động tuyên truyền...

Ảnh: VOV
Ảnh: VOV

Qua hội nghị đã giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp thu các kiến thức, kỹ năng để họ tham gia tích cực, có chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến tinh thần và nội dung Hiến pháp năm 2013...

Phát biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện yêu cầu các địa phương, ngành, nhất là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bám sát Chỉ thị 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và kế hoạch của UBND tỉnh để triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung và ý nghĩa Hiến pháp; làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức các hội nghị triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Việc tuyên truyền, giới thiệu nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp cần được thực hiện có quy mô, bài bản và khoa học trên phạm vi cả nước. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ trung ương đến địa phương cần phát huy vai trò, trách nhiệm của mình để góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân và sớm đưa Hiến pháp năm 2013 vào cuộc sống.

Trong quá trình tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013 cần phải có phương pháp, cách làm khoa học và phù hợp với tình hình thực tiễn, trình độ của từng địa phương, vùng miền, đối tượng để đạt hiệu quả cao nhất...

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần đổi mới phương pháp, cách làm: "Chúng ta có 90 triệu dân, 54 dân tộc anh em, các kiều bào ở nước ngoài… bởi vậy, việc đổi mới phương pháp giới thiệu rất quan trọng. Chúng ta cần có cách giới thiệu cụ thể cho từng vùng, từng dân tộc, từng đối tượng, có như vậy Hiến pháp mới thực sự đi vào cuộc sống".

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast