Chương trình nghệ thuật “Về miền ví, giặm”

(Baohatinh.vn) - Tối 18/4, huyện Can Lộc phối hợp với Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ (Nghệ An) tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về miền ví, giặm”.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Chương trình hành động quốc gia về tuyên truyền Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại do UNESCO công nhận.

NSND Trịnh Hồng Lựu cùng các nghệ sĩ đã biến những làn điệu dân ca ví, giặm ngọt ngào trở nên đặc sắc hơn với các nhạc phẩm, tiểu phẩm ý nghĩa, vui nhộn. Nhiều tiết mục được cải biên thành lời mới, được dàn dựng công phu không chỉ ca ngợi tình yêu quê hương đất nước mà còn góp phần tuyên truyền công cuộc xây dựng nông thôn mới trên mọi miền quê.

Chương trình nghệ thuật đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn đến xem, thưởng thức, cổ vũ.

Chương trình nghệ thuật “Về miền ví, giặm” ảnh 3
Chương trình nghệ thuật “Về miền ví, giặm” ảnh 4
Chương trình nghệ thuật “Về miền ví, giặm” ảnh 5

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast