Hà Tĩnh sẽ sử dụng đúng mục đích kinh phí mà doanh nghiệp hỗ trợ để phòng, chống dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cam kết, tỉnh Hà Tĩnh sẽ sử dụng đúng mục đích số kinh phí mà các doanh nghiệp hỗ trợ để góp phần phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Chiều nay (26/5), một số doanh nghiệp đã trao biểu trưng ủng hộ tỉnh Hà Tĩnh 9 tỷ đồng để phòng, chống dịch Covid-19.

Tham dự tiếp nhận ủng hộ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Lê Ngọc Châu.

Hà Tĩnh sẽ sử dụng đúng mục đích kinh phí mà doanh nghiệp hỗ trợ để phòng, chống dịch Covid-19

Tại buổi lễ, Tập đoàn Crystal Bay (tỉnh Khánh Hòa) đã ủng hộ số tiền 5 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn (Hà Tĩnh) ủng hộ 3 tỷ đồng và Công ty CP Năng lượng Thiên Long (Hà Tĩnh) ủng hộ 1 tỷ đồng để Hà Tĩnh thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Tĩnh sẽ sử dụng đúng mục đích kinh phí mà doanh nghiệp hỗ trợ để phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tiếp nhận biểu trưng số tiền 5 tỷ đồng ủng hộ Hà Tĩnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ông Nguyễn Đức Chi - đại diện Tập đoàn Crystal Bay.

Hà Tĩnh sẽ sử dụng đúng mục đích kinh phí mà doanh nghiệp hỗ trợ để phòng, chống dịch Covid-19

Ông Phạm Hoành Sơn - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn trao biểu trưng số tiền hỗ trợ 3 tỷ đồng.

Hà Tĩnh sẽ sử dụng đúng mục đích kinh phí mà doanh nghiệp hỗ trợ để phòng, chống dịch Covid-19

Ông Nguyễn Viết Tuấn - đại diện Công ty CP Năng lượng Thiên Long trao biểu trưng số tiền hỗ trợ 1 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng gửi lời cảm ơn các tập đoàn, doanh nghiệp đã quan tâm, hỗ trợ kinh phí để Hà Tĩnh thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Khẳng định sự đồng hành này có ý nghĩa hết sức to lớn trong giai đoạn dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, Bí thư Tỉnh ủy cam kết, tỉnh Hà Tĩnh sẽ sử dụng đúng mục đích số kinh phí mà các doanh nghiệp hỗ trợ để góp phần phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Hà Tĩnh sẽ sử dụng đúng mục đích kinh phí mà doanh nghiệp hỗ trợ để phòng, chống dịch Covid-19

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định, Hà Tĩnh sẽ sử dụng đúng mục đích số kinh phí mà các doanh nghiệp hỗ trợ để góp phần phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thông tin thêm với các doanh nghiệp về những nỗ lực của cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, đồng thời khẳng định, sẽ tiếp tục dồn sức, dồn lực triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh ở tất cả các cấp, ngành, địa phương, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ, mong muốn các doanh nghiệp và con em Hà Tĩnh trên mọi miền tổ quốc tiếp tục đồng hành, chung tay cùng tỉnh nhà nỗ lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast