Dựng 4 lớp cửa, thuê người cảnh giới để tổ chức bán dâm

(Baohatinh.vn) - Đại úy Lê Viết Đường - Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Thị Hồng (SN 1975, ở thôn 7, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về hành vi chứa mại dâm.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Lê Thị Hồng

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Lê Thị Hồng

Sau một thời gian theo dõi nắm tình hình, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 29/3, Công an huyện Cẩm Xuyên đã đột nhập vào nhà Lê Thị Hồng (nằm sát quốc lộ 1A), bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm giữa Đặng Văn T (SN 1968, ở Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên) và Nguyễn Thị Thủy (SN 1985, ở xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Được biết, để tránh sự phát hiện, bắt giữ của lực lượng chức năng, Hồng bố trí 4 lớp cửa, khi khách vào trong nhà thì tự tay khóa ngoài tất cả các cửa lại, đồng thời bố trí cảnh giới cẩn thận.

Tiền khách mua dâm mỗi lượt từ 150 đến 200 ngàn đồng được Hồng thu giữ, mỗi tháng trả cho gái bán dâm 5 triệu đồng.

Với phương thức, thủ đoạn đó được tiến hành từ tháng 5/2015 đến nay.

Cũng trong thời gian này, Công an huyện Cẩm Xuyên đã phá thành công 2 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 2 đối tượng. Đối tượng Võ Tá Tuấn (SN 1999, ở xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên) là thủ phạm chính gây ra vụ trộm 14 triệu đồng tiền mặt của anh Võ Tá Dương (SN 1960, ở thôn Đồng Mỹ, xã Cẩm Thành) vào ngày 22/3.

Võ Tá Tuấn và Phạm Văn Bảo

Võ Tá Tuấn và Phạm Văn Bảo

Đối tượng Phạm Văn Bảo (SN 1998, ở thôn Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành) vào ngày 18/3, sang nhà chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1966, ở xã Cẩm Thành) chơi, phát hiện thấy sơ hở, đã đột nhập vào nhà lấy trộm 2 triệu đồng tiền mặt, 1 dây chuyền và 1 nhẫn vàng, sau đó mang ra TP Hà Tĩnh bán lấy tiều tiêu xài.

Công an huyện Cẩm Xuyên đã thu giữ 2.700.000 đồng, 1 nhẫn vàng và một số tang vật liên quan, tiến hành hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast