Rõ đầu việc, cụ thể mốc thời gian Đại hội Đảng bộ TP Hà Tĩnh khóa XXI

(Baohatinh.vn) - Chiều ngày 23/8, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh để nghe và cho ý kiến vào nội dung công tác tháng 9 năm 2019.

Rõ đầu việc, cụ thể mốc thời gian Đại hội Đảng bộ TP Hà Tĩnh khóa XXI

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXI; cho ý kiến báo cáo hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới và một số nội dung quan trọng khác.

Rõ đầu việc, cụ thể mốc thời gian Đại hội Đảng bộ TP Hà Tĩnh khóa XXI

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trần Quốc Đạt báo cáo dự thảo kế hoạch Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh khóa XXI.

Theo đó, Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXI phải đảm bảo thực hiện tốt các nội dung về tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu ban chấp hành đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại hội nghị, các đại đã thống nhất dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXI và tham gia một số ý kiến đóng góp như chuẩn bị các dự thảo văn kiện của cấp ủy trình đại hội phải nêu bật được kết quả của cả nhiệm kỳ;

Nghiên cứu lại các đơn vị tổ chức đại hội điểm; phân bổ thời gian thực hiện các nhiệm vụ hợp lý hơn; cần cụ thể hóa nhiệm vụ của địa phương khi thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Rõ đầu việc, cụ thể mốc thời gian Đại hội Đảng bộ TP Hà Tĩnh khóa XXI

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Phạm Hùng Cường tham gia ý kiến tại hội nghị.

Về báo cáo hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM, các đại biểu đề nghị nên cân nhắc số lượng các phát biểu tham luận để đảm bảo thời gian hội nghị; nên có gian hàng trưng bày các sản phẩm nông thôn mới đặc trưng của địa phương; tập trung xây dựng hồ sơ xét công nhận TP Hà Tĩnh hoàn thành xây dựng NTM trong tháng 8…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, mặc dù quỹ thời gian đến thời điểm tổ chức đại hội còn nhiều nhưng các đơn vị liên quan tập trung chuẩn bị kỹ càng, chu đáo các nội dung đại hội. Đặc biệt, phải xác định rõ đầu việc, khung thời gian để chủ động triển khai…

Rõ đầu việc, cụ thể mốc thời gian Đại hội Đảng bộ TP Hà Tĩnh khóa XXI

Báo cáo hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM cần chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, xây dựng chương trình, kịch bản hợp lý, trong đó tập trung tổng kết những bài học kinh nghiệm, thảo luận mục tiêu, định hướng nhiệm vụ; đảm bảo việc tổ chức hội nghị thiết thực, hiệu quả.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast