Đóng cảng hàng không, hủy nhiều chuyến bay vì bão Haiyan

Do ảnh hưởng của siêu bão Haiyan đổ bộ vào nước ta, các hãng hàng không đã phải hủy hàng trăm chuyến bay đến, đi khu vực miền Trung, Tây Nguyên và tạm ngừng khai thác 3 sân bay Đà Nẵng, Huế, Vinh trong ngày hôm nay (10/11).

Đóng cảng hàng không, hủy nhiều chuyến bay vì bão Haiyan ảnh 1
Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy do ảnh hưởng của siêu bão Haiyen. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, ngày 10/11, hãng sẽ hủy tổng cộng 62 chuyến bay đến/đi từ các sân bay Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Vinh, Đồng Hới, Thanh Hóa, Plâyku, Buôn Mê Thuột, Quy Nhơn, Tuy Hòa do ảnh hưởng của siêu bão Haiyan.

Riêng đối với 2 sân bay Đà Nẵng và Huế, hãng cũng dự kiến các chuyến bay sẽ được nối lại từ sau 18 giờ ngày 10/11.

Trước đó, ngay từ chiều tối ngày 9/11, Vietnam Airlines đã chủ động tăng cường hàng chục chuyến bay và sử dụng máy bay lớn hơn để phục vụ số hành khách bị ảnh hưởng của siêu bão Haiyan.

“Các phương án khai thác bổ sung sẽ được hãng thông báo tới hành khách theo diễn biến tình hình cụ thể của cơn bão,” đại diện Vietnam Airlines cho biết.

Vietnam Airlines sẽ hỗ trợ các thủ tục liên quan đến việc đặt chỗ, hoàn, hủy hoặc đổi vé cho hành khách. Hãng cũng đề nghị hành khách truy cập thường xuyên vào trang www.vietnamairlines.com hoặc liên hệ các phòng vé của Vietnam Airlines để biết thêm thông tin chi tiết. Số điện thoại liên hệ tại Hà Nội: 04. 38 320 320; Thành phố Hồ Chí Minh: 08.38 320 320; Đà Nẵng: 0511.3 832 320.

Thông tin từ hãng hàng không VietjetAir, ngay trong ngày 10/11, hãng đã phải hủy tất cả 20 chuyến bay đến, đi tới Đà Nẵng và Huế. Trước đó, tối ngày 9/11, Vietjet Air cũng đã phải hoãn 4 chuyến bay đến và đi từ Đà Nẵng.

Ngoài ra, đại diện VietjetAir cũng cho biết , hành khách trên các chuyến bay này sẽ được chuyển sang chuyến bay tiếp theo dự kiến từ ngày 11/9 nếu thời tiết cho phép chuyến bay cất cánh, hoặc có thể hoàn vé, bảo lưu vé nếu có nhu cầu.

Khi thời tiết thuận lợi, VietjetAir sẽ tăng chuyến các đường bay đến và đi từ Đà Nẵng để chuyên chở những hành khách bị kẹt do bão. Vietjet Air sẽ liên lạc với các hành khách qua một hay tất cả các phương thức có thể được, bao gồm gọi điện, nhắn tin, email.

Hãng hàng không giá rẻ JetstarPacific cho hay, hãng sẽ hủy 4 chuyến bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đi/đến Đà Nẵng trong ngày 10/11.

Jetstar cũng khuyến cáo hành khách có lịch trình bay trong ngày hôm nay và vài ngày sắp tới nên thường xuyên truy cập thông tin của hãng để biết chính xác lịch bay của từng hành trình.

Ngoài các chuyến bay nội địa, những chuyến bay quốc tế đến/đi từ các sân bay dự báo chịu ảnh hưởng của bão Haiyan cũng sẽ ngừng khai thác./.

Các chuyến bay bị hủy trong ngày 10/11:

Hủy 8 chuyến bay trên đường bay Hà Nội-Đà Nẵng (VN1505, VN1501, VN1507, VN1509, VN1504, VN1512, VN1514, VN1506).

Hủy 4 chuyến bay trên đường bay Hà Nội-Huế (VN1541, VN1543, VN1540, VN1542); 4 chuyến bay trên đường bay Hà Nội-Qui Nhơn/Tuy Hòa (VN1620, VN1621, VN1650, VN1651).

Hủy 4 chuyến bay Hà Nội-Vinh/Đồng Hới (VN1714, VN1715, VN1591, VN1590); 3 chuyến bay trên đường bay Hải Phòng-Đà Nẵng (VN1670, VN1672, VN1671).

Hủy 9 chuyến bay trên đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng (VN1316, VN1318, VN1322, VN1304, VN1313, VN1315, VN1317, VN1301, VN1321).

Hủy 8 chuyến bay trên đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Vinh/Thanh Hóa (VN1262, VN1263, VN1264, VN1265, VN1268, VN1269, VN1270, VN1271).

Hủy 4 chuyến bay trên đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Huế (VN1370, VN1372, VN1371, VN1373); 2 chuyến bay trên đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Nha Trang (VN1350, VN1363); 2 chuyến bay Đà Nẵng-Nha Trang (VN1943, VN1942).
Hủy 4 chuyến bay Đà Nẵng-Đà Lạt/Plâyku/Buôn Mê Thuột (VN1954, VN1900, VN1021, VN1020).

Theo Việt Hùng/Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast