Tàu chở cát đâm gãy trụ cầu dân sinh ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Sau khi đâm gãy trụ cầu, tàu chở cát chạy về hướng Can Lộc (Hà Tĩnh).

Tàu chở cát đâm gãy trụ cầu dân sinh ở Đức Thọ

Trụ cầu bị xiêu vẹo sau cú đâm mạnh

Sự việc xẩy ra vào khoảng 17h30 chiều tối 25/7, khi tàu chở cát số hiệu NA 6111 di chuyển trên hệ thống sông Nghèn - Trung Lương (Hà Tĩnh), khi đi qua đoạn thôn Gia Thịnh, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) thì bất ngờ đâm vào trụ của cầu Bải Thẹn.

Va chạm khiến trụ cầu cong gập, xiêu vẹo, điểm nối giữa các nhịp cầu lệch hẳn ra ngoài, thanh dầm bắc ngang trụ bị rụng xuống lòng sông. Một trong những trụ chống cầu bị nứt một vết lớn, hở lõi thép.

Tàu chở cát đâm gãy trụ cầu dân sinh ở Đức Thọ

Do không đảm bảo nên cơ quan chức năng, địa phương đã cấm người dân đi lại qua cầu

Điều đáng nói, sau khi gây ra sự việc trên, chiếc tàu chở cát vẫn tiếp tục bỏ chạy về hướng Can Lộc.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Thọ phối hợp với Công an thị xã Hồng Lĩnh đã có mặt phong toả hiện trường, gắn biển cảnh báo nguy hiểm, đồng thời phát thông báo qua loa phóng thanh để người dân nắm thông tin, đồng thời tiến hành truy bắt chiếc tàu nói trên.

Truy đuổi đến địa bàn xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh thì lực lượng Cảnh sát đường thủy – Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt kịp tàu chở cát, ngăn chặn và tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác điều tra.

Tàu chở cát đâm gãy trụ cầu dân sinh ở Đức Thọ

Cầu Bải Thẹn được xây dựng từ lâu

Được biết, cầu Bải Thẹn có chiều dài khoảng hơn 20m, rộng hơn 2m nối quốc lộ 8A với thôn Gia Thịnh, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast