Tích cực thi đua, đóng góp vào sự phát triển chung của Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng ngày 6/3, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn có buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với gần 400 cán bộ cốt cán Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Hà Tĩnh để nắm bắt tâm tư, tình cảm của chị em và gợi mở giải pháp trong tình hình mới.

Tích cực thi đua, đóng góp vào sự phát triển chung của Hà Tĩnh

Gần 400 cán bộ cốt cán Hội LHPN đại diện cho hơn 250.000 hội viên toàn tỉnh tham dự hội nghị

Mở đầu buổi đối thoại, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng của tỉnh trong thời gian qua; đồng thời ghi nhận vai trò, đóng góp của chị em phụ nữ vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Tích cực thi đua, đóng góp vào sự phát triển chung của Hà Tĩnh

Tại buổi đối thoại, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm, nhiều ý kiến của chị em phụ nữ đã được gửi tới Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn. Những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, đề án, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh nhà và các địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Tích cực thi đua, đóng góp vào sự phát triển chung của Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Khê Trương Thị Hằng: Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị tại tổ chức hội cơ sở còn nhiều thiếu thốn, rất khó khăn trong tiếp cận công nghệ

Nhiều câu hỏi thời sự, được xã hội quan tâm được chị em nêu như: Những khó khăn trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; vấn đề môi trường, rác thải và sự phối hợp của các cấp, ngành trong vận động xử lý rác thải; vấn đề về quy hoạch, chế độ chính sách cán bộ trong giai đoạn tinh giản biên chế; kinh phí hoạt động, thực hiện các đề án; vấn đề đầu ra nông sản…

Tích cực thi đua, đóng góp vào sự phát triển chung của Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội LHPN xã Tượng Sơn (huyện Thạch Hà) Hoàng Thị Huệ: Hiện nay, hiệu quả từ xây dựng vườn mẫu là rất rõ, tuy nhiên đầu ra nông sản vẫn hết sức khó khăn

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã lắng nghe các ý kiến và có sự giải đáp thấu đáo, sâu sắc các vấn đề chị em phụ nữ quan tâm, đồng thời gợi mở những giải pháp trong vận động người dân, hội viên xây dựng nông thôn mới; các bước để khẳng định thương hiệu nông sản, phát triển kinh tế hộ gia đình; phương án xử lý vấn đề môi trường; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong sáp nhập các tổ chức, tinh gọn bộ máy.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn mong muốn: "Đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp tỉnh nhà tiếp tục tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát huy vai trò, năng lực của mình, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà".

Tích cực thi đua, đóng góp vào sự phát triển chung của Hà Tĩnh

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã tặng hoa chúc mừng đại diện hội phụ nữ các cấp và mong chị em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đoàn kết phấn đấu xây dựng hội ngày càng phát triển.

Ngay sau phần trao đổi của Bí thư Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh đã nghe Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh quán triệt và triển khai chuyên đề Học tập, làm theo tư tưởng, tác phong, đạo đức Hồ Chí Minh về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân".

Chiều nay, hội nghị tiếp tục nghe Bác sỹ Mai Xuân Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông giáo dục, Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) trao đổi về "bình đẳng giới - hạnh phúc gia đình thời kỳ hội nhập"; tổ chức phát động phong trào thi đua chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em" năm 2019; nhắn tin ủng hộ phụ nữ nghèo theo Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast