Đài Khí tượng thủy văn: Hà Tĩnh khô hạn, thiếu nước những ngày tới!

(Baohatinh.vn) - Theo ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, thời tiết ít mưa, nắng nóng đang làm gia tăng tình trạng khô hạn, thiếu nước trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đài Khí tượng thủy văn: Hà Tĩnh khô hạn, thiếu nước những ngày tới!

Nắng nóng kéo dài khiến một số diện tích lúa hè thu ở Hương Khê bị thiếu nước. Ảnh: Hữu Trung

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh thấp nối vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam bị nén yếu nên khu vực Hà Tĩnh phổ biến không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 37,0 - 38,2 độ C.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, mực nước trên các sông chính khu vực Hà Tĩnh từ ngày 10 - 16/7 ở xu thế xuống chậm và đang duy trì ở mức thấp. Trên sông Ngàn Sâu mực nước đã xuống mức thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc từ 5 -14 cm. Số liệu mặn lớn nhất (tính từ 10/7 đến 16/7) tại cống Trung Lương đo được lúc 16h ngày 14/7 trên sông là 1,0 %o và trên đồng 1,0%o.

Lượng dòng chảy trung bình tuần (từ ngày 10 - 15/7/2019) trên thượng nguồn các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 52 - 70cm, thấp hơn so với năm 2018 từ 29 – 53 cm cùng thời kỳ; hạ nguồn các sông La, Rào Cái, Cửa Nhượng thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 01 - 13cm, thấp hơn so với năm 2018 từ 15 - 24cm, cùng thời kỳ.

Trạm

H­­min2019

H­­min LS

So với Hmin LS

Chu Lễ

185 (16/07/2019)

190 (19/8/2016)

< 05

Hòa Duyệt

108 (16/07/2019)

122 (22/7/2016)

< 14

Sơn Diệm

400 (15/07/2019)

389 (26/5/1987)

>11

Linh Cảm

-128 (15/07/2019)

-143 (27/06/2010)

>15

Cẩm Nhượg

-108 (15/7/2019)

-131(2/8/2015)

>23

Thạch Đồng

-116 (15/7/2019)

-134 (24/6/2008)

>18

Mực nước thấp nhất trên các sông chính trong khu vực Hà Tĩnh

Dung tích trên các hồ chứa lớn khu vực Hà Tĩnh tính đến ngày 11/7 đang ở mức rất thấp, đạt từ 27,0 - 41,6% (riêng hồ Kim Sơn đạt 89,5%) so với dung tích thiết kế, đạt từ 66,5 - 109,4% so với năm 2018 cùng thời kỳ. Các hồ chứa nhỏ đang ở mức thấp.

Cảnh báo khô hạn, thiếu nước

Trong 12 ngày tới, khu vực Hà Tĩnh vẫn tiếp tục nắng nóng, khu vực miền núi chiều tối một vài nơi có mưa rào và dông. Riêng các ngày từ 22 - 25/7, do ảnh hưởng rìa nam rãnh áp thấp nên nền nhiệt có xu thế giảm nhẹ, các khu vực có mưa rào và dông rải rác, tuy nhiên lượng mưa không lớn.

Mực nước trên các sông chính khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có khả năng biến đổi chậm và theo xu thế xuống dần đến những ngày cuối tháng 7/2019. Một số trạm có khả năng xuống thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng kỳ.

Lượng dòng chảy trên các sông chính ở khu vực phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ khoảng 60 - 85% so với cùng thời kỳ.

Theo ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, thời gian tới thời tiết vẫn phổ biến ít mưa, nắng nóng tiếp tục diễn ra trong điều kiện mực nước các hồ đập, sông, suối đang tiếp tục giảm thấp làm gia tăng tình trạng khô hạn, thiếu nước trên địa bàn Hà Tĩnh. Cần thường xuyên theo dõi tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn có giải pháp phù hợp để hạn chế ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp và đời sống.

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast