Quân đội Mỹ “công phu” mô phỏng lại tiêm kích Su-57 của Nga

Nếu có một loại máy bay "ám ảnh" không quân Mỹ nhất thì đó chỉ có thể là chiến đấu cơ thế hệ 5 Sukhoi Su-57 của Không quân Nga.

Quân đội Mỹ “công phu” mô phỏng lại tiêm kích Su-57 của Nga

Không quân Mỹ đã rất nhiều lần sơn lớp vỏ của chiến đấu cơ Su-57 lên thân của chiến đấu cơ F-16 để đóng làm "quân xanh" trong những màn chiến đấu mô phỏng trên không hoặc tập trận

Quân đội Mỹ “công phu” mô phỏng lại tiêm kích Su-57 của Nga

Thậm chí Không quân Mỹ còn công phu vẽ lại sơ đồ sơn cho chiến đấu cơ F-16 của lực lượng này để chiếc tiêm kích "rẻ tiền" của Mỹ có thể nhập vai chiến đấu cơ thế hệ năm một cách hoàn hảo nhất.

Quân đội Mỹ “công phu” mô phỏng lại tiêm kích Su-57 của Nga

Lý giải cho điều này, truyền thông Mỹ nhận định rằng rõ ràng với sức mạnh quân sự vượt trội hiện nay, các cường quốc về không quân trên thế giới đều không có cửa ngồi chung mâm với Mỹ.

Quân đội Mỹ “công phu” mô phỏng lại tiêm kích Su-57 của Nga

Thậm chí ngay cả Trung Quốc - quốc gia tuyên bố rằng đã sản xuất được chiến đấu cơ thế hệ năm nội địa cũng không khiến Lầu Năm Góc tỏ ra quá quan tâm.

Quân đội Mỹ “công phu” mô phỏng lại tiêm kích Su-57 của Nga

Mối bận tâm lớn nhất - và cũng là đối thủ lớn nhất của Không quân Mỹ hiện tại chỉ là chiến đấu cơ thế hệ năm Su-57 của Không quân Nga. Đây là loại vũ khí mới, hiện đại và còn có quá nhiều ẩn số với quân đội Mỹ.

Quân đội Mỹ “công phu” mô phỏng lại tiêm kích Su-57 của Nga

Để các phi công trong lực lượng Không quân Mỹ dễ dàng nhận ra loại máy bay này nếu có ngày... chẳng may chung lối, quân đội Mỹ đã phải tốn công tốn sức sao chép lại màu sơn nguỵ trang trên chiến đấu cơ Su-57 để phi công của mình dễ nhận dạng.

Quân đội Mỹ “công phu” mô phỏng lại tiêm kích Su-57 của Nga

Rất may cho Không quân Mỹ đó là màu sơn của Su-57 lúc nào cũng cực kỳ đặc biệt và là màu sơn độc nhất, không có bất cứ một loại chiến đấu cơ nào khác của Không quân Nga có màu sơn nguỵ trang tương tự như chiếc Su-57. Điều này ít ra cũng giúp phi công Mỹ không bị "loạn" trong lúc nhận dạng danh tính của Su-57 nếu giáp mặt trên không.

Quân đội Mỹ “công phu” mô phỏng lại tiêm kích Su-57 của Nga

Tuy nhiên, cũng không ít lần, các chuyên gia Mỹ lên tiếng "chỉ trích" màu sơn nguỵ trang trên tiêm kích thế hệ năm Su-57 và cho rằng màu sơn này quá màu mẻ, chỉ phục vụ cho mục đích quảng bá chứ không thể phù hợp với mục đích thực chiến.

Quân đội Mỹ “công phu” mô phỏng lại tiêm kích Su-57 của Nga

Ngược lại, Nga khẳng định màu sơn trên chiếc Su-57 của mình có màu sắc về tổng thể khá hài hoà, giúp chiến đấu cơ này ẩn nấp tốt trong mây và gây hiệu ứng thị giác khiến phi công đối phương khó nhận biết được hướng bay và khoảng cách khi bắt gặp Su-57 trên không. Nguồn ảnh: QQ.

Theo Kiến thức

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast