5 học sinh Hà Tĩnh được doanh nhân Việt Nam ở CHLB Đức nhận đỡ đầu học tập

(Baohatinh.vn) - Thông qua cầu nối từ Báo Hà Tĩnh, nữ doanh nhân Trịnh Thị Mùi - Chủ tịch HĐQT Trung tâm thương mại ITC Thái Bình Dương ở Berlin - Cộng hòa Liên bang Đức đã quyết định hỗ trợ việc học tập hàng tháng đối với 5 em học sinh Hà Tĩnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo đó, sau một thời gian khâu nối thông tin qua phóng viên báo Hà Tĩnh, bà Trịnh Thị Mùi đã gặp gỡ với 5 học sinh được nhận hỗ trợ học tập. Đây là các em học sinh mồ côi, học sinh nghèo học giỏi tại các địa bàn: TP Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên.

5 học sinh Hà Tĩnh được doanh nhân Việt Nam ở CHLB Đức nhận đỡ đầu học tập

Bà Trịnh Thị Mùi trao số tiền hỗ trợ tháng 4 cho 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Hà Tĩnh. Từ đây, các em sẽ được tiếp sức học tập với số tiền 1 triệu đồng/tháng

Doanh nhân Trịnh Thị Mùi đã lắng nghe về hoàn cảnh, tâm tư, mong muốn của các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và quyết định sẽ đồng hành hỗ trợ các em trong suốt quá trình học tập với số tiền 1 triệu đồng/em/tháng. Đồng thời yêu cầu, các em nỗ lực phấn đấu đạt kết quả tốt trong học tập, rèn luyện, sử dụng số tiền tài trợ đúng mục đích.

“Số tiền tuy nhỏ nhưng bác mong muốn hỗ trợ được một phần chi phí học tập cho các cháu. Quan trọng hơn, mang đến những tình cảm ấm áp, một điểm tựa về tinh thần để các cháu tự tin, lạc quan, nỗ lực xây đắp tương lai”- doanh nhân Trịnh Thị Mùi chia sẻ với các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

5 học sinh Hà Tĩnh được doanh nhân Việt Nam ở CHLB Đức nhận đỡ đầu học tập

Bà Trịnh Thị Mùi - Chủ tịch HĐQT Trung tâm thương mại ITC Thái Bình Dương ở Berlin - Cộng hòa Liên bang Đức trong một chuyến hỗ trợ bà con Hà Tĩnh bị ảnh hưởng lũ lụt năm 2016 (Ảnh tư liệu)

Doanh nhân Trịnh Thị Mùi cũng bày tỏ lời cảm ơn tới cầu nối Báo Hà Tĩnh trong suốt quá trình bà đồng hành với Hà Tĩnh thực hiện các hoạt động từ thiện, xã hội trên địa bàn thời gian qua, đồng thời mong muốn các PV Báo Hà Tĩnh tiếp tục theo sát, hỗ trợ, động viên các em học sinh nhận tài trợ đợt này học tập, rèn luyện tốt, xứng đáng với sự quan tâm của cộng đồng.

5 học sinh Hà Tĩnh được doanh nhân Việt Nam ở CHLB Đức nhận đỡ đầu học tập

Vợ chồng doanh nhân Trịnh Thị Mùi cho biết, sẽ kêu gọi thêm các tổ chức, cá nhân đồng hành với các hoàn cảnh học sinh có đặc biệt khó khăn do Báo Hà Tĩnh làm cầu nối (Ảnh NVCC)

“Tôi sẽ tiếp tục kêu gọi các doanh nhân cùng tham gia chương trình tiếp sức cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Hà Tĩnh. Tin rằng, cùng với cầu nối Báo Hà Tĩnh, thời gian tới sẽ có thêm các địa chỉ học sinh mồ côi, học sinh nghèo học giỏi nhận được sự hỗ trợ lâu dài từ các nguồn này”- bà Trịnh Thị Mùi cho biết.

5 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong đợt này là: Võ Hoài An (thôn Thanh Minh, xã Thạch Thanh, Thạch Hà) học sinh lớp 10B Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh (hệ vừa học văn hóa vừa học nghề), mồ côi cha mẹ; Nguyễn Thị Minh Anh (thôn Mỹ Châu, xã Thạch Ngọc, Thạch Hà), học sinh trường Tiểu học Thạch Ngọc, mồ côi cha mẹ; Từ Thị Ngọc Anh (SN 2008, thôn Thanh Tiến, xã Thạch Môn, TP Hà Tĩnh), học lớp 5 trường Tiểu học Thạch Môn, mất cả bố và mẹ trong vụ tai nạn giao thông vào tháng 12/2018; Phan Thị Cẩm Ly học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Cẩm Xuyên) mồ côi cả cha lẫn mẹ; em Nguyễn Đình Hải (thôn Liên Hải, xã Thạch Hải, Thạch Hà), sinh viên năm thứ nhất Đại học Y Huế, bố mẹ ly hôn, mẹ đã đi xa, bố bị bệnh không có khả năng lao động, 3 chị em tự nuôi nhau ăn học.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast