Sáng nay, 31-10, bão Mirinae sẽ đi vào biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 19g ngày 30-10, vị trí tâm bão Mirinae cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118 - 133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Như vậy khoảng sáng mai (31-10), bão sẽ đi vào khu vực phía đông biển Đông.

Đến 19g ngày 31-10, vị trí tâm bão cách quần đảo Trường Sa khoảng 540 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (103 - 133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ, sáng nay, (31-10), bão sẽ đi vào khu vực phía đông biển Đông - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ phát lúc 19g30 ngày 30-10

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ, sáng nay, (31-10), bão sẽ đi vào khu vực phía đông biển Đông - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ phát lúc 19g30 ngày 30-10

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 19g ngày 1-11, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi - Phú Yên khoảng 470km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103 - 117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 80 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km. Đến 19g ngày 2-11, vị trí tâm bão ở trên khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (62 - 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.

Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Gần sáng và ngày 1-11 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5. Vịnh bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Trước diễn biến nhanh và mạnh của bão, chiều 30-10, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã tổ chức cuộc họp phân tích tình hình và bàn các biện pháp đối phó với cơn bão này. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu là cần thông báo cho ngư dân và các phương tiện vận tải trên biển biết diễn biến của bão để không đi vào vùng nguy hiểm, đồng thời chủ động các phương án điều tiết hồ chứa để có thể góp phần cắt lũ, giảm lũ khi có mưa to.

Phó Thủ tướng cũng nhắc nhở các địa phương cần theo dõi và cập nhật liên tục tình hình thời tiết để có những chỉ đạo sâu sát và kịp thời phù hợp với thực tế.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast