Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả

(Baohatinh.vn) - Trong khuôn khổ phiên họp thứ 31, chiều 29/9, dưới sự chỉ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tiến hành chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Nguyễn Văn Bình.

Báo cáo do Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình trình bày tại hội nghị nêu rõ: Trên cơ sở các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã tổ chức triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Trên cơ sở đó, lạm phát được duy trì ở mức thấp (chỉ số CPI 8 tháng đầu năm tăng 1,84%); duy trì ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; tăng trưởng kinh tế cao hơn cùng kỳ năm 2013 (GDP 6 tháng đầu năm 2014 tăng 5,18% cao hơn mức tăng 4,9% cùng kỳ năm 2013) đưa dự trữ ngoại hối Nhà nước tăng lên mức kỷ lục.

Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả ảnh 1
Thống đốc Nguyễn Văn Bình đang trả lời chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 29/9.

Việc thực hiện cơ cấu lại hệ thống tổ chức tính dụng (TCTD) và xử lý nợ xấu cũng thu được những kết quả quan trọng, đúng lộ trình, kế hoạch đặt ra. Hệ thống các TCTD được đảm bảo an toàn và trong tầm kiểm soát của Nhà nước, nguy cơ gây đổ vỡ, mất an toàn hệ thống đã được đẩy lùi, khả năng chi trả của các TCTD được đảm bảo, tài sản của Nhà nước và tiền gửi của nhân dân được an toàn…

Số lượng các TCTD yếu kém giảm dần thông qua sáp nhập, hợp nhất, mua lại. Hệ thống ngân hàng tiếp tục hoạt động an toàn, hiệu quả và không gián đoạn cung cấp dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế trong quá trình tái cơ cấu.

Tại hội nghị, Thống đốc NHNN cũng đã báo cáo về tình hình xử lý nợ xấu, hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam; các giải pháp cơ cấu lại hệ thống TCTD, xử lý nợ xấu, đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống TCTD trong thời gian tới.

Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả ảnh 2

Tại điểm cầu Hà Tĩnh

Các Đại biểu Quốc hội đã đặt ra một số câu hỏi đối với Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình như: Cơ cấu lại hệ thống TCTD như thế nào; xử lý nợ xấu chậm và đang tăng so với cuối năm 2013; Thống đốc NHNN có trách nhiệm như thế nào khi để xảy ra những sai phạm tại một số ngân hàng thương mại…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những cố gắng trong điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô của NHNN, đảm bảo hệ thống tín dụng hoạt động an toàn, hiệu quả…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu, thời gian tới NHNN nói chung, Thông đốc NHNN nói riêng cần tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác; triển khai các giải pháp tín dụng để tiếp tục thúc đẩy SXKD; tăng cường công tác thanh tra, giám sát thị trường tiền tệ; chỉ đạo và giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại các TCTD theo đúng mục tiêu, lộ trình đặt ra; tập trung giải quyết nợ xấu…

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast