Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam hứa hẹn kết quả tốt đẹp

Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình hứa hẹn đưa quan hệ hai nước ngày càng ổn định, thực chất, lành mạnh và bền vững.

Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam hứa hẹn kết quả tốt đẹp ảnh 1

Chuyến thăm của Tổng Bí thư/Chủ tịch nước Quốc Tập Cần Bình tới Việt Nam hứa hẹn những kết quả thực chất, tốt đẹp (Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay Tổng Bí thư/Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 4 vừa qua)

Hôm nay, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cần Bình bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, hứa hẹn những kết quả thực chất tốt đẹp, vì mối quan hệ láng giềng truyền thống, hữu nghị bền vững, hài hòa; vì lợi ích hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

Trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc tập Cận Bình thăm Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Trung Quốc trong 9 năm qua; và cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cao nhất trong ban lãnh đạo thế hệ thứ 5 của Trung Quốc tới Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; trong bối cảnh thời gian gần đây đã có nhiều cuộc thăm viếng, tiếp xúc, gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, với những nhận thức chung quan trọng về các phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc tập Cận Bình đến Việt Nam tiếp tục thể hiện quan điểm nhận thức chung của hai bên duy trì hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước nhằm củng cố quan hệ hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác, thảo luận giải quyết tồn tại, hóa giải bất đồng, kiểm soát xung đột.

Trước sau như một, Việt Nam khẳng định kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đang phương hóa; nhất quán coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ tốt đẹp, thực chất với Trung Quốc, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi.

Mối quan hệ láng giềng VIệt Nam - Trung Quốc 65 năm qua có những bước thăng trầm, thế nhưng xu hướng chủ đạo vẫn là hai bên hướng tới xây dựng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau. Từng bước giải quyết những bất đồng, hóa giải xung đột, tiến tới mối quan hệ lành mạnh, cân đối, hài hòa.

Mối quan hệ hữu nghị tình nghĩa, thực tâm, thực chất vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông dày công vun đắp, là tài sản quý báu, lãnh đạo và nhân dân hai nước cần bảo vệ, phát huy.

Bài học ứng xử, duy trì mối quan hệ láng giềng tốt đẹp lâu đời của hai dân tộc hàng nghìn năm trước cần được lãnh đạo và nhân dân hai nước tiếp thu, thấm nhuần sâu sắc trong từng tình huống cụ thể.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam chắc chắn hứa hẹn đem lại nhiều kết quả tốt đẹp, đưa quan hệ hai nước đi đúng quỹ đạo, ngày càng ổn định, thực chất, lành mạnh và bền vững./.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast