Cần có sự quản lý của nhà nước về hoạt động khai thác mỏ cát Phúc Đồng

Nói đến Cát Phúc Đồng, những người làm nghề xây dựng trên địa bàn Hà Tĩnh ai cũng biết và coi đó một nguồn cát nước ngọt có thương hiệu vừa sạch, vừa đảm chất lượng phục vụ tốt cho công trình xây dựng, kiến thiết cơ bản. Tuy nhiên, khai thác cát ở Phúc Đồng lâu nay vẫn chưa có sự quản lý chặt chẽ dẫn đến tình trạng hoạt động theo kiểu tự phát tùy tiện, ảnh hưởng đến môi trường, gây mất ANTT, địa phương chưa tận dụng được nguồn thu để phát triển.

Mỏ cát xã Phúc Đồng
Mỏ cát xã Phúc Đồng

Phúc Đồng là một xã nghèo thuộc thuộc huyện miền núi Hương Khê, với địa hình nhiều đồi núi, sông ngòi chằng chịt, dân số hơn 7500 người, diện tích đất canh tác nghèo nàn, chủ yếu là đất trồng màu, về mùa mưa lũ thường xuyên bị ngập lụt. Mặc dù quanh năm tảo tần vất vả, các cộng đồng cư dân nông nghiệp xứ Phúc Đồng vẫn không thoát được tình cảnh đói nghèo. Bù lại sự hạn chế về địa hình, sông Rào Nổ chảy qua địa phận xã Phúc Đồng đã để lại những bãi cát bồi phù sa ngọt mát là một trong những nguồn tài nguyên vô tận dùng làm vật liệu xây dựng rất có giá trị.

Thượng lưu sông Rào Nổ bắt nguồn từ dãy Trường Sơn đi qua địa phận xã Phúc Đồng dài gần cả chục cây số. Hàng năm, cứ mỗi mùa mưa lũ đi qua, bãi cát vàng dọc theo triền sông Rào Nổ lại được bồi đắp với trữ lượng lớn lên tới hàng triệu mét khối. Trên nền đất cát thô, không thể canh tác trồng màu, những năm gần đây, tận dụng tiềm năng lợi thế của thiên nhiên ban tặng, người dân xã Phúc Đồng và một số địa phương lân cận đã tổ chức khai thác cát, sỏi phục vụ nhu cầu xây dựng.

Khai thác cát Phúc Đồng hiện nay đang còn hoạt động theo kiểu manh mún tùy tiện.
Khai thác cát Phúc Đồng hiện nay đang còn hoạt động theo kiểu manh mún tùy tiện.

Nguồn cát ngọt của xã Phúc đồng đã góp phần đáng kể vào công tác xây dựng, kiến thiết cơ bản, các công trình dân dụng trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và cư dân vùng miền núi Hương Khê nói riêng. Đặc biệt, trước đây mỏ cát Phúc Đồng đã từng cung cấp hàng vạn mét khối cát phục vụ cho xây dựng công trình đập nước thủy điện Hố Hô. Đáng tiếc, hoạt động khai thác cát sỏi trên Sông Rào Nổ hiện nay lại đang diễn ra theo hình thức tự phát tùy tiện, chưa được quản lý chặt chẽ. Hậu quả, địa phương không tận dụng được nguồn thu, lại vừa ảnh hưởng đến môi trường, ANTT trên địa bàn.

Trao đổi với chúng tôi về điều này, Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng Võ Văn Dơi cho biết: "Trên địa bàn xã Phúc Đồng có bãi cát ngọt với trữ lượng tương đối lớn, thường xuyên được bồi đắp từ dòng chảy của thượng nguồn sông Rào Nổ và lại xa khu dân cư. Hiện nay dọc hai bờ sông Rào Nổ có khoảng hơn 6 cơ sở khai thác cát tự phát với trữ lượng khai thác hàng năm ước trên hàng vạn khối cát. Nguồn thu lợi từ cát đã góp phần đáng kể vào việc ổn định đời sống dân sinh cho cộng đồng cư dân trên địa bàn. Tuy nhiên, thời gian qua công tác quản lý khai thác nguồn cát tự nhiên trên địa bàn xã Phúc Đồng đang gặp rất nhiều khó khăn do chưa có một cơ chế quản lý rõ ràng.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với huyện xây dựng đề án gửi các ngành liên quan xem xét, cấp phép, chấn chỉnh hoạt động khai thác theo đúng quy trình, góp phần giải quyết việc làm, ổn định đời sống dân sinh trên địa bàn và tăng nguồn thu nhập cho địa phương để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới".

Hy vọng, các ngành chức năng và địa phương sớm có giải pháp thích hợp để hoạt động khai thác nguồn cát tự nhiên đảm bảo quy trình, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần ổn định đời sống dân sinh trên địa bàn và tạo nguồn thu để địa phương phát triển bền vững.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast