Bé gái 3 tuổi ở Can Lộc đuối nước thương tâm trong bể bơi mua sẵn

(Baohatinh.vn) - Nạn nhân là cháu N.G.H. (SN 2019, trú thôn Thượng Phúc, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Bé gái 3 tuổi ở Can Lộc đuối nước thương tâm trong bể bơi mua sẵn

Bể bơi nơi cháu H. bị đuối nước thương tâm.

Lãnh đạo UBND xã Khánh Vĩnh Yên cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ việc bé gái tử vong do đuối nước.

Sáng 6/7, cháu N.G.H. (SN 2019, trú thôn Thượng Phúc) ở nhà cùng chị gái N.H.T. (SN 2008).

Khoảng 10h cùng ngày, trong lúc chị gái đi vệ sinh, cháu H. vào trong bể bơi mua sẵn đã bơm nước khoảng 1m của gia đình (loại bể bơi khung thép thưng bạt) để chơi và không may bị đuối nước.

Khi chị gái của H. phát hiện sự việc liền kêu cứu và được hàng xóm tới sơ cứu, sau đó đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Thời điểm cháu H. gặp nạn, mẹ cháu bé không ở nhà, bố thì đang làm việc ở nước ngoài.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tới nhà nạn nhân chia buồn, động viên gia đình.

Tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, tử vong do đuối nước trên địa bàn huyện Can Lộc trong thời gian gần đây đang ở mức đáng báo động. Từ đầu mùa hè đến nay trên địa bàn đã xảy ra 6 vụ đuối nước thương tâm khiến 6 học sinh tử vong.

Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức, kiến thức về bảo vệ trẻ em của các gia đình còn hạn chế, nhiều gia đình còn buông lỏng sự quản lý, theo dõi, giám sát các hoạt động của trẻ.

Chủ đề Đuối nước, chết đuối

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast