Đột nhập tiệm cắt tóc trộm điện thoại cho bạn gái dùng

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Nghi Xuân vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Trọng Hiếu (SN 1971, trú tại khối 11, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) về tội trộm cắp tài sản.

dot nhap tiem cat toc trom dien thoai cho ban gai dung

Phạm Trọng Hiếu bị bắt cùng tang vật

Ngày 4/7, Công an huyện Nghi Xuân nhận được tin báo, tiệm cắt tóc của chị Trần Thị Vân (xóm 1, xã Xuân Phổ) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy J7, trị giá khoảng 6 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân tập trung điều tra làm rõ.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định chiếc điện thoại của chị Vân đang được chị Trịnh Thị H., bạn gái của Phạm Trọng Hiếu sử dụng. Với đầy đủ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Trọng Hiếu.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận ngày 4/7/2017 đã đột nhập quán cắt tóc chị Vân, lấy trộm ĐTDĐ Samsung Galaxy J7 đưa cho bạn gái sử dụng.

Đấu tranh khai thác thêm, Hiếu khai nhận từ tháng 11/2016 đến nay đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, TP. Vinh (Nghệ An); TP. Hà Tĩnh, Thạch Hà, Can lộc, TX Hồng Lĩnh, Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Được biết, Hiếu là đối tượng đã có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và tội đánh bạc.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra mở rộng vụ án.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast