Trao giải cuộc thi sáng tác thơ về thiên nhiên, con người Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Chiều 28/8, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác thơ chủ đề "Ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, con người Nghi Xuân và bản sắc văn hóa truyền thống". 

Trao giải cuộc thi sáng tác thơ về thiên nhiên, con người Nghi Xuân

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tác giả yêu thơ trên địa bàn toàn huyện. Sau gần 2 tháng phát động, đã có 294 bài dự thi của 20 trường học và nhiều tác giả tham gia dự thi.

Trao giải cuộc thi sáng tác thơ về thiên nhiên, con người Nghi Xuân

Chi hội trưởng Chi hội VHNT huyện Nghi Xuân - Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Ban: Với nhiều tác phẩm ấn tượng, chỉn chu, kỹ lưỡng cùng nhiều cách tiếp cận khác nhau, các tác giả đã tạo dựng nên một bức tranh thơ đa sắc đa màu, đong đầy cảm xúc về thiên nhiên, con người và văn hóa truyền thống Nghi Xuân.

Trao giải cuộc thi sáng tác thơ về thiên nhiên, con người Nghi Xuân

Kết quả, có 28 tác phẩm đạt giải, trong đó giải A được trao cho chùm thơ “Quê tôi” gồm 4 bài của cô giáo Võ Thị Thúy Vân, Trường THCS Đan – Trường – Hội (Xuân Trường)

Trao giải cuộc thi sáng tác thơ về thiên nhiên, con người Nghi Xuân

Giải B thuộc về 2 tác phẩm: “Sao anh nỏ quay về” của tác giả Hà Thị Hà Giang, Trường THCS Tiên – Yên (xã Tiên Điền) và “Mơ đại ngàn” của Đặng Thị Bích Hằng, Trường THPT Nguyễn Du (thị trấn Nghi Xuân).

Trao giải cuộc thi sáng tác thơ về thiên nhiên, con người Nghi Xuân

4 giải C thuộc về các tác phẩm “Mời anh về Nghi Xuân” của Phan Thị Hoài Thu (Trường Mầm non Xuân An), “Người con Uy Viễn” của Nguyễn Long Thiên (Trung tâm Văn hóa Truyền thông Nghi Xuân), “Người Nghi Xuân” của Nguyễn Thị Thu Hằng (Trường Tiểu học Xuân Hội) và “Nghi Xuân quê tôi” của tác giả Phạm Thị Tú Anh (Trường Mầm non Xuân Trường).

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast