Tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp sức phát triển quê hương

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thể hiện bản lĩnh, khẳng định rõ vai trò là lực lượng chính trị tin cậy của hệ thống chính trị, đề ra các nội dung hoạt động thiết thực, sát với thực tiễn của địa phương.

Tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp sức phát triển quê hương

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự đại hội.

Sáng 16/9, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; 180 đại biểu đại diện cho trên 80.000 hội viên Hội CCB toàn tỉnh dự đại hội.

Tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp sức phát triển quê hương

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Báo cáo chính trị đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, chăm lo xây dựng hội trong sạch, vững mạnh; quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên; giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp sức phát triển quê hương

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Chủ tịch Hội CCB tỉnh khai mạc đại hội.

Các hội viên đã gương mẫu đi đầu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các cấp hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả.

Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội CCB các cấp đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân. Động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp sức phát triển quê hương

Đại tá Nguyễn Quốc Việt - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh trình bày báo cáo chính trị.

Trong 5 năm qua, cựu chiến binh trong toàn tỉnh đã hiến hơn 960.000m2 đất ở, đất vườn; hàng ngàn cây ăn quả lâu năm, đóng góp hàng vạn ngày công để thực hiện các tiêu chí NTM. Toàn tỉnh hiện có 248 doanh nghiệp, 109 HTX, 166 tổ hợp tác và hàng ngàn mô hình kinh tế do hội viên hội cựu chiến binh làm chủ. Tỷ lệ hội viên hộ nghèo giảm xuống còn 1,05%.

Tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp sức phát triển quê hương

Các đại biểu tham dự đại hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, từ đó thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới.

Hội CCB tỉnh phấn đấu trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, có 100% tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 40 - 45% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 15 - 20% chi hội trong sạch vững mạnh xuất sắc; hằng năm, có 99% CCB đủ điều kiện được kết nạp vào hội; phấn đấu tỉ lệ hộ nghèo của CCB đến cuối nhiệm kỳ giảm xuống dưới 1,0%, có 65 - 70% hộ khá và giàu.

Tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp sức phát triển quê hương

Đại biểu Đặng Xuân Huấn – Hội CCB huyện Cẩm Xuyên tham luận về phát huy vai trò của các hội viên trong đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, các gia đình CCB có nhà ở kiên cố, ổn định, không còn gia đình hội viên có nhà ở tạm bợ, chưa đạt “3 cứng”; phấn đấu hằng năm có trên 98% hội viên đạt tiêu chuẩn “CCB gương mẫu” và trên 98% gia đình CCB đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp sức phát triển quê hương

Đại biểu Bùi Bình - Hội CCB TX Hồng Lĩnh trao đổi một số nội dung về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định, thời gian qua, Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng và truyền thống bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh. Được trưởng thành, tôi luyện qua khói lửa của các cuộc chiến tranh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, các hội viên Hội CCB đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà trân trọng tri ân những đóng góp to lớn của các hội viên Hội CCB, cựu quân nhân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp sức phát triển quê hương

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Hội CCB tiếp tục thể hiện bản lĩnh, khẳng định rõ vai trò là lực lượng chính trị tin cậy của hệ thống chính trị, đề ra các nội dung hoạt động thiết thực, sát với thực tiễn của địa phương. Hội cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm, các đột phá chiến lược đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIXnhiệm kỳ 2020-2025, các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX đề ra. Tham gia hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, tạo môi trường xã hội lành mạnh.

Khuyến khích, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp, các mô hình kinh tế trong cựu chiến binh; tham gia hiệu quả đề án xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới gắn với xây dựng đô thị văn minh; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân di dời tái định cư, giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai các công trình, dự án trọng điểm; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để mỗi người, mỗi nhà có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Các cấp hội và từng hội viên phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch; luôn lấy hội viên làm trung tâm, là chủ thể phát động phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Cựu Chiến binh gương mẫu”, “Đền ơn đáp nghĩa” gắn với phong trào “Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; tăng cường củng cố tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để các cấp hội CCB phát huy vai trò và tham gia hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên phối hợp tốt với hội CCB để giám sát, phản biện xã hội, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên xây dựng khối đoàn kết thống nhất, tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng quê hương, đất nước phát triển.

Tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp sức phát triển quê hương

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba và tặng hoa chúc mừng Hội CCB tỉnh.

Tại đại hội, Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp sức phát triển quê hương

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 23 đồng chí.

Tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp sức phát triển quê hương

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII.

Chiều nay, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh sẽ họp phiên thứ nhất, tiến hành bầu Chủ tịch Hội và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội CCB Việt Nam lần thứ VII.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast