20 tháng tù cho 4 đối tượng đánh bạc

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa đưa vụ án Nguyễn Hồng Hải và các đồng phạm phạm tội đánh bạc ra xét xử lưu động công khai tại hội trường UBND xã Đức Lạng.

20 tháng tù cho 4 đối tượng đánh bạc ảnh 1
Các đối tượng trước vành móng ngựa

Khoảng 20 giờ 30 phút đến 23 giờ 00 phút ngày 24/6/2015, tại nhà Phan Văn Hậu ở thôn Sơn Quang, xã Đức Lạng, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ bắt quả tang 4 đối tượng cùng ở huyện Đức Thọ đang đánh bạc dưới hình thức "tiến lên miền Nam" và "liêng"; tang vật thu giữ là 9.000.000 đồng dùng vào việc đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1970, trú tại thôn Sơn Quang, xã Đức Lạng), Trần Xuân Trường (sinh năm 1990, trú trại thôn Sơn Thành, xã Đức Đồng), Nguyễn Văn Bằng (sinh năm 1973, trú tại thôn Minh Lạng, xã Đức Lạng) và Bùi Xuân Vẹn (sinh năm 1995, trú tại thôn Hồng Hoa, xã Đức Lạng).

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cũng như nhân thân của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Hồng Hải 6 tháng tù giam, Trần Xuân Trường 5 tháng tù giam, Nguyễn Văn Bằng 5 tháng tù giam và Bùi Xuân Vẹn 4 tháng tù cho hưởng án treo.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast