Ánh Viên là VĐV tiêu biểu nhất năm 2014

Theo kết quả kiểm phiếu vừa mới được công bố, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên là người dẫn đầu trong cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu, VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2014 với 1077 điểm.

Ánh Viên tiếp tục là gương mặt nổi bật của Thể thao Việt Nam.Ảnh: Q.T

Ánh Viên tiếp tục là gương mặt nổi bật của Thể thao Việt Nam.Ảnh: Q.T

Đứng thứ 2 trong danh sách này là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (975 điểm), lực sỹ Thạch Kim Tuấn về đích thứ 3 với 944 điểm.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Dương Thúy Vi (wushu 678 điểm), Phan Thị Hà Thanh (TDDC 677 điểm), Quách Thị Lan (điền kinh, 381 điểm), Nguyễn Hoàng Ngân (karatedo, 228 điểm), Nguyễn Thị Thật (xe đạp, 223 điểm), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông, 194 điểm) và Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh, 150 điểm).

HLV Huỳnh Hữu Chí (phải) cùng cậu học trò Thạch Kim Tuấn gặt hái được nhiều thành tích trong năm 2014.Ảnh: N.H

HLV Huỳnh Hữu Chí (phải) cùng cậu học trò Thạch Kim Tuấn gặt hái được nhiều thành tích trong năm 2014.Ảnh: N.H

Ở cuộc bầu chọn HLV tiêu biểu, HLV Huỳnh Hữu Chí (TP HCM), thầy ruột của lực sĩ Thạch Kim Tuấn được bầu là HLV xuất sắc nhất với 439 điểm, vượt qua HLV Đặng Anh Tuấn của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên.

Cuộc bầu chọn dành cho VĐV người khuyết tật tiêu biểu nhất, kình ngư Võ Thanh Tùng, người giành 5 HCV Para Games được bầu là VĐV xuất sắc nhất. HLV Đổng Quốc Cường thầy của Thanh Tùng cũng về nhất trong cuộc bầu chọn HLV khuyết tật tiêu biểu nhất.

Đáng lưu ý là cả 5 đại diện của môn bóng đá được VFF đề cử vào danh sách bầu chọn đều không thể nằm trong tốp 10, kể cả tài năng của đội U19 Nguyễn Công Phượng.

Ngay sau khi được Thể thao & Văn hóa báo thông tin, HLV Huỳnh Hữu Chí cho rằng danh hiệu HLV tiêu biểu của bản thân mình không quá quan trọng, cái chính là những thành công mà lực sỹ Thạch Kim Tuấn đã giành được.

Ông Chí cũng cảm thấy tiếc cho học trò khi chỉ đứng thứ 3 trong danh sách 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2014. Với 2 HCB ASIAD 17 hạng 56kg; phá 2 kỷ lục châu Á (cử giật 136kg và tổng cử 294kg); 1HCV-2HCB hạng 56kg giải VĐTG; 3 HCV và phá 3 kỷ lục thế giới trẻ hạng 56kg tại giải trẻ thế giới; 3 HCV và phá 3 kỷ lục tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7, lực sỹ Thạch Kim Tuấn xứng đáng được bầu chọn ở vị trí cao hơn.

Được biết, sáng nay 31/12, tiền thưởng cho thành tích ASIAD cũng đã được chuyển đến tay các VĐV, trong đó có lực sỹ Thạch Kim Tuấn.

Danh sách VĐV tiêu biểu toàn quốc 2014

1-Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội): Bơi: 1.077 điểm

2-Hoàng Xuân Vinh (Quân đội): Bắn súng: 975 điểm

3-Thạch Kim Tuấn (TPHCM): Cử tạ: 944 điểm

4-Dương Thúy Vi (Hà Nội): Wushu: 678 điểm

5-Phan Thị Hà Thanh (Hải Phòng): TDDC: 677 điểm

6-Quách Thị Lan (Thanh Hóa): Điền kinh: 381 điểm

7-Nguyễn Hoàng Ngân (Hà Nội): Karatedo: 228 điểm

8-Nguyễn Thị Thật (An Giang): Xe đạp: 223 điểm

9-Nguyễn Tiến Minh (TPHCM): Cầu lông: 194 điểm

10-Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội): Điền kinh: 150 điểm

HLV tiêu biểu

1-Huỳnh Hữu Chí (TPHCM): Cử tạ: 439 điểm

2-Đặng Anh Tuấn (An Giang): Bơi: 424 điểm

3- Nguyễn Thị Nhung (Tổng cục TDTT): Bắn súng: 234 điểm

4-Nguyễn Thị Thanh Thúy (Hải Phòng); TDDC: 194 điểm

5- Phan Quốc Vinh (Hà Nội): Wushu: 94 điểm

VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc

1-Võ Thanh Tùng (TPHCM): Bơi: 499 điểm

2-Lê Văn Công (TPHCM): Cử tạ: 373 điểm

3-Nguyễn Thành Trung (TPHCM): Bơi: 331 điểm

4-Nguyễn Bình An (Trà Vinh): Cử tạ: 207 điểm

5-Nguyễn Bé Hậu (TPHCM): Điền kinh: 153 điểm

HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc

1- Đổng Quốc Cường (TPHCM): Bơi: 455 điểm

2- Nguyễn Hồng Phúc (TPHCM): Cử tạ: 356 điểm

3- Đặng Văn Phúc (TPHCM): Điền kinh: 284 điểm

Theo Thể thao & Văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast