Hơn 1.500 GV, HS Hà Tĩnh tìm hiểu về quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa

(Baohatinh.vn) - Hơn 1.500 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Cẩm Bình (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) đã được bồi đắp kiến thức thông qua triển lãm số 3D “Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Hơn 1.500 GV, HS Hà Tĩnh tìm hiểu về quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa

Sáng nay (23/4), Sở TT&TT phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Tĩnh khai mạc triển lãm số 3D “Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường THPT Cẩm Bình. Tham dự chương trình có đại diện các sở, ban, ngành liên quan cùng hơn 1.500 cán bộ, giáo viên và học sinh.

Hơn 1.500 GV, HS Hà Tĩnh tìm hiểu về quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa

Phát biểu khai mạc triển lãm, Phó Giám đốc Sở TT&TT Đậu Tùng Lâm nhấn mạnh: Biển đảo là một phần thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc. Việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh trong công cuộc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo cũng như giúp đội ngũ giáo viên và học sinh tìm hiểu được vị trí, vai trò, tầm quan trọng, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam, từ đó khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là việc làm hết sức ý nghĩa.

Hơn 1.500 GV, HS Hà Tĩnh tìm hiểu về quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa

Bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin, triển lãm số 3D đã số hóa nhiều tư liệu có giá trị pháp lý cao như: bản đồ cổ của Việt Nam; bản đồ các nước phương Tây về Biển Đông; một số tài liệu, hiện vật, hình ảnh liên quan đến quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta...

Hơn 1.500 GV, HS Hà Tĩnh tìm hiểu về quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa

Triển lãm số 3D đã giúp người xem hiểu rõ hơn về quá trình nước ta xác lập, thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Hơn 1.500 GV, HS Hà Tĩnh tìm hiểu về quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa

Tại triển lãm, các em học sinh Trường THPT Cẩm Bình còn được giao lưu, trò chuyện với Thượng tá Bùi Tuấn Dũng - Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu IV - chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông, lịch sử chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Nhiều câu hỏi liên quan đến chủ quyền biển, đảo đã được các em học sinh đặt ra và lắng nghe Thượng tá Bùi Tuấn Dũng giải đáp.

Hơn 1.500 GV, HS Hà Tĩnh tìm hiểu về quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa

Bên cạnh đó, các em học sinh còn được trực tiếp xem các tư liệu về chủ quyền biển, đảo thông qua các bức tranh trong khu vực triển lãm.

Hơn 1.500 GV, HS Hà Tĩnh tìm hiểu về quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa

Việc trình chiếu, trưng bày các tư liệu, bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; đồng thời khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chủ đề Biển đông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast