Thả 56 cá thể động vật hoang dã về “Vườn Di sản ASEAN” tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Vườn Quốc gia Vũ Quang (“Vườn Di sản ASEAN” tại Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) tái thả nhiều động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Vườn Quốc gia Vũ Quang vừa tiếp nhận và tái thả 51 cá thể động vật hoang dã từ Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).

Thả 56 cá thể động vật hoang dã về “Vườn Di sản ASEAN” tại Hà Tĩnh

Cùng chứng kiến có đại diện Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP).

Trong đó, có 11 cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học là Macaca leonica), 20 cá thể rùa bốn mắt (tên khoa học là Sacalia quadriocellata) thuộc nhóm IIB, được quy định trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm; 20 cá thể rùa đầu to (tên khoa học là Platysternon megacephalum) thuộc nhóm IB, là loài động vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Việc Vườn Quốc gia Vũ Quang phối hợp với Vườn Quốc gia Cúc Phương phối hợp tiếp nhận, tái thả 51 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên nằm trong chương trình hợp tác, phối hợp trong công tác cứu hộ, tái thả động vật hoang dã.

Việc phân tách đàn ra nhiều vùng khác nhau nhằm tạo hiệu quả trong công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã.

Thả 56 cá thể động vật hoang dã về “Vườn Di sản ASEAN” tại Hà Tĩnh

Sau khi thả các cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên, Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi, bảo vệ để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, trong đợt này, Vườn Quốc gia Vũ Quang cũng tái thả 5 cá thể động vật hoang dã được chăm sóc tại đơn vị, gồm: 2 cá thể trăn đất (tên khoa học là Python molurut), 1 cá thể rắn hổ mang một mắt kính (tên khoa học là Naja kaouthia) thuộc nhóm IIB, được quy định trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm; 2 cá thể rắn hổ mang chúa (tên khoa học là Cuora galbinifrons) thuộc nhóm IB, là loài động vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Thả 56 cá thể động vật hoang dã về “Vườn Di sản ASEAN” tại Hà Tĩnh

Vườn Quốc gia Vũ Quang tái thả 5 cá thể động vật hoang dã được chăm sóc tại đơn vị.

Sau khi thả các cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên, Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi, bảo vệ để đảm bảo an toàn.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast