Trao 112 suất quà tết, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho người nghèo

(Baohatinh.vn) - Nhiều phần quà của các cơ quan, đơn vị đã đến với người nghèo, các em học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi Hà Tĩnh trong dịp đón tết cổ truyền năm 2022.

Sở Công Thương Hà Tĩnh phối hợp cùng Đồn Biên phòng Phú Gia (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) vừa tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” và tặng quà cho các em học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Gia (Hương Khê).

Trao 112 suất quà tết, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho người nghèo

Đại diện Sở Công thương và Đồn Biên phòng Phú Gia đã trao 50 suất quà cho các hộ gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh các trường: mầm non, tiểu học và THCS Phú Gia; các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”.

Trao 112 suất quà tết, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho người nghèo

Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, do Công ty CP Sữa Việt Nam tài trợ. Chương trình nhằm chia sẻ cùng bà con Nhân dân và các em học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, đón tết đầm ấm, hạnh phúc.

Hướng đến người nghèo, các hoàn cảnh khó khăn, Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ tổng hợp Minh Lương (TX Hồng Lĩnh) cũng vừa trao 62 suất quà tết, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho người nghèo và đỡ đầu 2 cháu là trẻ mồ côi tại TX Hồng Lĩnh và các huyện Đức Thọ, Hương Khê.

Trao 112 suất quà tết, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho người nghèo

HTX Dịch vụ tổng hợp Minh Lương trao 62 suất quà cho người nghèo trên địa bàn các huyện thị xã Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Hương Khê với tổng trị giá 31 triệu đồng. Trong đó, thị xã Hồng Lĩnh 20 suất, huyện Đức Thọ 22 suất và huyện Hương Khê 20 suất.

Trao 112 suất quà tết, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho người nghèo

Dịp này, HTX Dịch vụ tổng hợp Minh Lương trao hỗ trợ cho hộ nghèo Trần Thị Dung (tổ dân phố Tuần Cầu, phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh) 5 triệu đồng để góp thêm nguồn lực giúp gia đình xây dựng ngôi nhà nhân ái.

Trao 112 suất quà tết, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho người nghèo

HTX Dịch vụ tổng hợp Minh Lương cũng nhận đỡ đầu cháu Trần Lê Thái Trinh (mồ côi cha) tại thôn Phúc Thuận, xã Thuận Lộc (thị xã Hồng Lĩnh) và cháu Phạm Thị Kim Ngân (mồ côi cha) ở phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh). Mức hỗ trợ mỗi cháu là 3,6 triệu đồng/năm, thời gian hỗ trợ trong 3 năm. Được biết, số tiền HTX trao hỗ trợ đợt này được trích từ nguồn quỹ an sinh xã hội của đơn vị.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast