Kinh hãi xác lợn chết bị vứt trôi nổi tại xã Phú Lộc

(Baohatinh.vn) - Tại khu vực phía sau Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh (Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh) đóng tại thôn Trà Sơn, xã Phú Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) vừa xuất hiện một số xác lợn chết bị vứt trôi nổi, bốc mùi hôi thối.

Kinh hãi xác lợn chết bị vứt trôi nổi tại xã Phú Lộc

Xác lợn chết đang trong quá trình phân hủy mạnh

Những xác lợn này đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối, ruồi muỗi vây kín.

Theo người dân địa phương, tình trạng này diễn ra từ chiều ngày 16/10.

Kinh hãi xác lợn chết bị vứt trôi nổi tại xã Phú Lộc

Theo người dân địa phương, tình trạng này xuất hiện từ chiều 16/10

Trao đổi với phóng viên trưa 17/10, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc Nguyễn Xuân Chương cho biết, chính quyền xã hiện chưa nắm được thông tin này và sẽ sớm chỉ đạo xử lý, tiến hành chôn lấp, tiêu độc khử trùng, tránh nguy cơ bùng phát dịch tả lợn châu Phi trên diện rộng.

Kinh hãi xác lợn chết bị vứt trôi nổi tại xã Phú Lộc

Việc vứt xác lợn chết trôi nổi trước là gây ô nhiễm môi trường, sau là phát tán dịch bệnh

Được biết, đến thời điểm hiện tại, Can Lộc chỉ còn lại duy nhất 2 xã Phú Lộc và Song Lộc nằm ngoài vùng ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi.

Kinh hãi xác lợn chết bị vứt trôi nổi tại xã Phú Lộc

Xác lợn chết nằm rải rác phía sau Công ty CP phát triển Nông lâm Hà Tĩnh

Việc vứt xác lợn chết trôi nổi không chỉ đi ngược với tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về xử lý, chôn lấp lợn chết mà còn gây ô nhiễm môi trường.

Các vi-rút theo chiều gió và theo chuột, các sinh vật ăn phải sẽ phát tán trên diện rộng.

Bên cạnh đó, trong điều kiện thời tiết mưa nhiều như hiện tại sẽ cuốn theo xác động vật chết gây ô nhiễm nguồn nước.

Chủ đề Dịch bệnh cây trồng - vật nuôi

Chủ đề PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast