Giếng cạn, hàng trăm người dân vùng thượng ở Hà Tĩnh “liều” gánh nước suối ô nhiễm về dùng

(Baohatinh.vn) - Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến hàng trăm giếng nước ở 3 thôn (Lạc Thắng, Lạc Thanh, Lạc Vinh) của xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trơ đáy. Nguồn nước suối cũng dần ô nhiễm khi cùng lúc phục vụ mọi nhu cầu sinh hoạt của hàng trăm người dân.

Video: Người dân Kỳ Lạc dùng nước suối để giải quyết các nhu cầu sinh hoạt.

Giếng cạn, hàng trăm người dân vùng thượng ở Hà Tĩnh “liều” gánh nước suối ô nhiễm về dùng

Ông Nguyễn Thanh Hân ở thôn Lạc Thắng (Kỳ Lạc) cho hay: “Giếng đào nhà tôi sâu gần 20 mét. Khoảng một tháng trở lại đây, hằng ngày còn chắt được ít nước lên lắng lọc dùng tạm, nhưng nay thì cạn hẳn; mọi sinh hoạt phải lấy nước từ Khe Gạo”.

Giếng cạn, hàng trăm người dân vùng thượng ở Hà Tĩnh “liều” gánh nước suối ô nhiễm về dùng

Tuy nhiên, do nhiều người sử dụng, nước tự nhiên không còn dồi dào nên đường ống nối 3km nối từ khe suối về nhà ông Phạm Ngọc Hải ở thôn Lạc Vinh đã “tắc” từ hơn một tuần qua.

Giếng cạn, hàng trăm người dân vùng thượng ở Hà Tĩnh “liều” gánh nước suối ô nhiễm về dùng

Không còn nước sinh hoạt, ông Hải đã phải thuê thợ khoan mấy mũi trong vườn với độ sâu trên 40 mét nhưng đều không tìm thấy nguồn nước.

Giếng cạn, hàng trăm người dân vùng thượng ở Hà Tĩnh “liều” gánh nước suối ô nhiễm về dùng

Cùng chung tình cảnh với ông Hải, ở các thôn hạn hán nặng, dù nhiều người dân đã bỏ tiền khoan giếng nhưng không mấy người tìm được nguồn nước. Nước từ đầu nguồn Khe Gạo về các dòng suối qua địa bàn toàn xã dài 4km trở thành điểm tựa cho người dân mùa nắng hạn.

Giếng cạn, hàng trăm người dân vùng thượng ở Hà Tĩnh “liều” gánh nước suối ô nhiễm về dùng

Trong khi đó, do người, gia súc cùng sử dụng cho các nhu cầu sinh hoạt nên nguồn nước không tránh khỏi ô nhiễm...

Giếng cạn, hàng trăm người dân vùng thượng ở Hà Tĩnh “liều” gánh nước suối ô nhiễm về dùng

Thêm vào đó, dù đã được xã tuyên truyền, nhắc nhở nhưng nhiều người vẫn chọn những vùng khe suối vắng vẻ ngâm keo, tràm nguyên liệu, càng khiến nguồn nước không còn an toàn.

Giếng cạn, hàng trăm người dân vùng thượng ở Hà Tĩnh “liều” gánh nước suối ô nhiễm về dùng

Thế nhưng, bất đắc dĩ, hằng ngày, mỗi sáng sớm và chiều muộn, người dân các thôn: Lạc Thắng, Lạc Vinh, Lạc Thanh vẫn phải xuống khe để lấy nước về nhà...

Giếng cạn, hàng trăm người dân vùng thượng ở Hà Tĩnh “liều” gánh nước suối ô nhiễm về dùng

... hoặc tắm, giặt ngay trên lòng suối...

Giếng cạn, hàng trăm người dân vùng thượng ở Hà Tĩnh “liều” gánh nước suối ô nhiễm về dùng

Chị Võ Thị Thứ ở thôn Lạc Thắng bày tỏ: Nhà tôi cách khe 1km. Không chỉ khó khăn, bất tiện trong sinh hoạt, mà hằng ngày, với khoảng cách khá xa, đường sá gập ghềnh, chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian, công sức cho việc đi gánh nước, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc.

Giếng cạn, hàng trăm người dân vùng thượng ở Hà Tĩnh “liều” gánh nước suối ô nhiễm về dùng

Để giảm bớt khó khăn, vất vả, một số gia đình đã lập thành nhóm góp tiền đầu tư khoan giếng tại bờ khe; mua máy bơm và hệ thống đường ống để dẫn nước về sử dụng.

Giếng cạn, hàng trăm người dân vùng thượng ở Hà Tĩnh “liều” gánh nước suối ô nhiễm về dùng

Trong những ngày hạn hán quay quắt, tình người, sự đùm bọc yêu thương của người dân Kỳ Lạc càng được phát huy khi các hộ có giếng chưa cạn nước sẵn sàng sẻ chia cho bà con cùng sử dụng chung để vượt qua khó khăn trước mắt.

Giếng cạn, hàng trăm người dân vùng thượng ở Hà Tĩnh “liều” gánh nước suối ô nhiễm về dùng

Không chỉ xây bể trữ nước để bà con đến lấy được thuận tiện, gia đình ông Lê Quang Khánh - một trong những hộ có giếng không bị cạn nước ở thôn Lạc Thắng - còn đầu tư cả hệ thống ống dẫn nước về các hộ khó khăn, không có điều kiện đi lấy nước. Hiện trong số 230 hộ dân thôn Lạc Thắng, chỉ có 20 hộ còn nguồn nước sạch từ giếng, mỗi giếng được dùng chung cho hàng chục hộ.

Giếng cạn, hàng trăm người dân vùng thượng ở Hà Tĩnh “liều” gánh nước suối ô nhiễm về dùng

Nguồn nước hiếm hoi xin được từ các giếng nước trong thôn được chắt chiu sử dụng cho những nhu cầu thiết yếu. Người dân vùng hạn xã Kỳ Lạc khẩn thiết đề xuất chính quyền các cấp sớm có phương án hỗ trợ về nước sạch để giúp bà con ổn định cuộc sống.

Kỳ Lạc là xã vùng thượng của huyện Kỳ Anh. Toàn xã có trên 400 hộ dân ở 3 thôn: Lạc Thắng, Lạc Vinh và Lạc Thanh luôn phải chịu cảnh thiếu nước tưới và nước sinh hoạt mỗi khi nắng hạn. Mặc dù xã đã nhiều lần kiến nghị và từng đã có một số đoàn khảo sát địa điểm để đầu tư xây dựng nhà máy nước nhưng đến nay, nguồn nước sạch vẫn là niềm mơ ước của người dân.

Ông Lê Văn Thiệu - Phó Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Lạc

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast