Huy động hơn 730 triệu đồng trùng tu di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Phan Đình Bút

(Baohatinh.vn) - Con cháu dòng họ Phan Văn khắp cả nước đã huy động gần 730 triệu đồng để trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa (LSVH) nhà thờ Phan Đình Bút tại thôn Phù Ích, xã Ích Hậu (Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Sáng 30/8, xã Ích Hậu long trọng tổ chức lễ khánh thành trùng tu, tôn tạo di tích LSVH cấp tỉnh nhà thờ Phan Đình Bút.

Huy động hơn 730 triệu đồng trùng tu di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Phan Đình Bút

Ông Phan Bá Đấu - đại diện cho dòng họ Phan Văn đọc diễn văn tại lễ khánh thành trùng tu, tôn tạo di tích LSVH cấp tỉnh nhà thờ Phan Đình Bút.

Di tích LSVH cấp tỉnh nhà thờ Phan Đình Bút thuộc dòng họ Phan Văn, được xây dựng cách đây hơn 600 năm tại thôn Phù Ích, xã Ích Hậu. Đây là nơi thờ tự, tôn vinh nhiều nhân vật có công lao lớn, đóng góp vào quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, là điểm sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng lâu đời của người dân trong xã.

Huy động hơn 730 triệu đồng trùng tu di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Phan Đình Bút

Con cháu dòng họ Phan Văn chuẩn bị lễ vật làm lễ tế.

Tuy nhiên, trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử, di tích này đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Vì thế, năm 2008, dòng họ Phan Văn cùng với chính quyền các cấp đệ trình lên Bộ VH-TT&DL xin được trùng tu, tôn tạo lại di tích LSVH nhà thờ Phan Đình Bút và đã được Bộ phê duyệt.

Huy động hơn 730 triệu đồng trùng tu di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh nhà thờ Phan Đình Bút

Nhờ nguồn đầu tư, nhà thờ Phan Đình Bút được tôn tạo khang trang, kiên cố hơn.

Dự án trùng tu di tích được con cháu dòng họ Phan Văn trên mọi miền đất nước, các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn ủng hộ. Đến nay, ngoài nguồn kinh phí của tỉnh là hơn 120 triệu đồng, đã có trên 400 lượt người tham gia đóng góp với tổng số tiền hơn 730 triệu đồng.

Sau hơn 9 tháng xây dựng khẩn trương, nhà thờ Phan Đình Bút đã được hoàn thành khang trang, kiên cố hơn, xứng tầm di tích LSVH cấp tỉnh, đáp ứng niềm mong mỏi của con cháu suốt thời gian qua.

Chứng kiến thời kỳ suy vong của chính quyền phong kiến, giữa chế độ “vua Lê - chúa Trịnh” ở phía Bắc (Đàng ngoài) và chúa Nguyễn cai trị ở phía Nam (Đàng trong), Phan Đình Bút đã tham gia đội quân ưu binh bảo vệ trấn thành, giúp chư quân đánh tan quân phiến loạn.

Chuẩn xét công lao của ông, vua Cảnh Hưng năm thứ 33 (1772) ban sắc phong Phó Thiên hộ, hàm Tùng Ngũ phẩm. Sau đó, ông tiếp tục được phong lên chức Thiêm tổng tri “Kỳ uy tướng quân thủ ngự Tổng tri ty, phi kỵ uý Thiêm Tổng tri trung chế”, là quan chỉ huy, hàm Tùng Tứ phẩm.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast