Bão số 7 gây mưa lớn ở Bắc Bộ

Sáng sớm nay, 10/9, vùng áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện đã mạnh thành bão số 7, tiến sát vào vùng biển vịnh Bắc Bộ. Từ 12/10 khu vực Nam Đồng bắc Bắc Bộ sẽ có mưa to, toàn bộ miền Bắc thời tiết mát mẻ trở lại

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, cho biết, 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Đường đi của bão số 7
Đường đi của bão số 7

Dự báo trong 48 giờ tới, bão số 7 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, rồi tiến sát vào đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200 km về phía Đông tiếp tục duy trì sức gió giật cấp 9 cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Từ đêm 11/9, vùng biển vịnh Bắc Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh vì thế tầu thuyền hoạt động trên vùng biển khu vực này cần có ngay phương án neo trú hoặc ra khỏi khu vực nguy hiểm.

“Bão số 7 sẽ gây mưa to chủ yếu ở các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam… Cả miền Bắc sẽ mát mẻ trở lại do có mưa rải rác và nền nhiệt độ hạ xuống. Như vậy, sau 1 tháng khô hạn vì thiếu mưa, Bắc Bộ sẽ có điệu kiện tích nước phục vụ tưới tiêu cho vụ Đông Xuân. Khu vực Hà Nội trong 2 ngày tới sẽ mát mẻ”- ông Hải cho biết.

Ngoài ra, do ảnh hưởng bão kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và Nam biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì mưa vừa có nơi mưa to và dông.

Theo Dân Trí

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast