Người dân các địa phương ở Hà Tĩnh tập trung xử lý môi trường sau lũ

(Baohatinh.vn) - Ngay sau nước lũ rút, người dân ở Vũ Quang, Lộc Hà, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã khẩn trương dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, sớm ổn định cuộc sống.

Người dân các địa phương ở Hà Tĩnh tập trung xử lý môi trường sau lũ

Đến sáng nay (22/10) tại các xã hạ du Vũ Quang bị ngập lụt nhiều ngày qua như: Đức Giang, Đức Liên, Đức Bồng... nước đã bắt đầu rút dần, công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ đang được các địa phương triển khai khẩn trương. Ảnh: Người dân thôn 3 Bồng Giang (xã Đức Giang) dọn bùn thải ở đường làng ngõ xóm.

Người dân các địa phương ở Hà Tĩnh tập trung xử lý môi trường sau lũ

Nhà văn hóa thôn 1 Bồng Giang (xã Đức Giang) nước đã rút phần lớn, người dân trong thôn chủ động dọn dẹp, bảo quản tài sản cho địa phương.

Người dân các địa phương ở Hà Tĩnh tập trung xử lý môi trường sau lũ

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - phụ trách phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vũ Quang cho biết: "Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền vận động người dân nước rút đến đâu thì làm vệ sinh môi trường đến đó, khơi thông cống rãnh, nạo viết các tuyến đường bị sạt lở, không để nước tù đọng lâu ngày, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Đồng thời, chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại các trường học, khu dân cư... để phòng chống dịch bệnh". Ảnh: Người dân thôn 2 (xã Đức Bồng) thu gom rác hai bên đường.

Người dân các địa phương ở Hà Tĩnh tập trung xử lý môi trường sau lũ

Được biết, trong sáng nay (22/10), toàn huyện đã thu gom được trên 200 tấn rác thải các loại, tập trung chủ yếu ở vùng hạ du bị ngập sâu. Ảnh: Nhiều tuyến đường trục thôn đang được người dân thôn 5 (xã Đức Bồng) khôi phục sau mưa lũ.

Người dân các địa phương ở Hà Tĩnh tập trung xử lý môi trường sau lũ

Ngay khi thời tiết hửng nắng, nước rút, người dân một số địa phương ở Lộc Hà đã đã nhanh chóng bắt tay vào các hoạt động tái thiết ổn định cuộc sống. (Trong ảnh: Người dân thôn Đại Lự (Hồng Lộc) dọn dẹp nhà cửa khi nước vừa xuống).

Người dân các địa phương ở Hà Tĩnh tập trung xử lý môi trường sau lũ

Anh Cù Huy Lực, 45 tuổi, ở thôn Trung Sơn (Hồng Lộc, Lộc Hà) tranh thủ hửng nắng, thuê thợ về gia cố lại mái nhà để chuẩn bị ứng phó với bão số 8.

Người dân các địa phương ở Hà Tĩnh tập trung xử lý môi trường sau lũ

Người dân Lộc Hà cùng lực lượng chức năng vớt bèo tây, khơi thông dòng chày sông Én.

Người dân các địa phương ở Hà Tĩnh tập trung xử lý môi trường sau lũ

Trước thực trạng hơn 3.300 công trình nước sạch dân sinh của người dân TX Kỳ Anh bị ngập úng sau trận mưa lũ vừa qua....

Người dân các địa phương ở Hà Tĩnh tập trung xử lý môi trường sau lũ

..., Trung tâm T tế TX đã cung cấp 73 kg hóa chất, chỉ đạo trạm tế xã phường xử lý 1.630 giếng sinh hoạt của các hộ dân bị ngập bằng Chlooheramin B (loại dùng cho nước sinh hoạt). (Trong ảnh: Xử lý giếng nước một hộ gia đình tại phường Kỳ Thịnh).

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast