Ba cựu tổng thống Mỹ tình nguyện tiêm vaccine COVID-19 trước công chúng

Ba cựu Tổng Mỹ Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton tuyên bố sẽ tiêm vaccine COVID-19 công khai, nhằm củng cố lòng tin và khuyến khích người dân đi tiêm chủng.

Ba cựu tổng thống Mỹ tình nguyện tiêm vaccine COVID-19 trước công chúng

Cố vấn cấp cao của cựu Tổng thống George Bush cho biết đã liên hệ với hai chuyên gia đầu ngành y tế là chuyên gia dịch tễ học Anthony Fauci và Tiến sĩ Deborah Birx để ngỏ ý hỗ trợ quảng bá tầm quan trọng của vaccine COVID-19.

Sau đó, thư ký truyền thông của ông Clinton cũng cho biết tổng thống Mỹ thứ 42 sẵn sàng công khai sử dụng vaccine để thúc đẩy niềm tin của công chúng vào giải pháp y tế này.

Cựu tổng thống Obama cũng bày tỏ sự sẵn lòng trong việc tiêm chủng ngừa COVID-19, nếu chuyên gia y tế Anthony Fauci đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của loại vaccine này.

Ba cựu tổng thống Mỹ tình nguyện tiêm vaccine COVID-19 trước công chúng

Cựu tổng thống Obama cũng bày tỏ sẵn lòng tiêm chủng COVID-19 ngay khi vaccine được chứng minh an toàn. (Ảnh minh họa: Reuters)

“Tôi hoàn toàn tin tưởng vào những người mà mình quen biết và từng làm việc cùng, như Tiến sĩ Anthony Fauci” - Tổng thống Mỹ thứ 44 chia sẻ. “Do đó, nếu ông Fauci nói với tôi rằng vaccine này an toàn và tôi nên dùng nó để tránh bị mắc COVID-19, tôi sẽ làm theo. Tôi hứa với các bạn rằng một khi vaccine được tiêm cho nhóm người ít có nguy cơ hơn, tôi sẽ nhận tiêm. Có thể tôi sẽ tiêm chủng trước máy quay hoặc trên sóng truyền hình để chứng minh bản thân tin tưởng vào khoa học” - ông Obama nói thêm.

Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi Mỹ dự kiến ​​đón nhận lô vaccine COVID-19 đầu tiên của hai công ty dược phẩm Pfizer và Moderna vào giữa tháng 12 này.

Ba cựu tổng thống Mỹ tình nguyện tiêm vaccine COVID-19 trước công chúng

42% người Mỹ trưởng thành được hỏi vẫn nói rằng họ sẽ không tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna. (Ảnh minh họa: NYT)

Theo một cuộc thăm dò của Công ty tư vấn Gallup (Mỹ), nỗi lo lắng về việc tiêm chủng vaccine COVID-19 của người Mỹ bắt đầu giảm bớt. Tuy nhiên, 42% người Mỹ trưởng thành được hỏi vẫn nói rằng họ sẽ không tiêm vaccine của Pfizer và Moderna.

Tính đến ngày 3/12, tổng số ca mắc COVID-19 ở Mỹ tăng lên hơn 13 triệu ca, với hơn 272.000 ca tử vong - theo Dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Ba cựu tổng thống Mỹ tình nguyện tiêm vaccine COVID-19 trước công chúng
Theo VTV

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast