Mãn nhãn với tác phẩm điêu khắc gỗ khổng lồ trên thân cây 1.000 năm tuổi

(Baohatinh.vn) - Tác phẩm điêu khắc được thực hiện trên thân cây long não cổ thụ 1.000 năm tuổi tái hiện một bức tranh nổi tiếng của Trung Quốc có từ thời Bắc Tống.

Mãn nhãn với tác phẩm điêu khắc gỗ khổng lồ trên thân cây 1.000 năm tuổi

Bức tranh cuộn “Along the River During the Qingming Festival” (tạm dịch: Dọc theo dòng sông trong lễ Thanh Minh) - do họa sĩ Zhang Zeduan chấp bút vào thế kỷ thứ 12 là một trong những bức tranh Trung Quốc cổ đại nổi tiếng nhất, mô tả cuộc sống đô thị thịnh vượng ở Bianliang (ngày nay là Khai Phong, tỉnh Hà Nam) - kinh đô của triều đại Bắc Tống (960-1127).

Mãn nhãn với tác phẩm điêu khắc gỗ khổng lồ trên thân cây 1.000 năm tuổi

Bức tranh quý này vừa qua đã được nhóm của nghệ nhân điêu khắc Zheng Chunhui tái hiện lại trên một thân cây long não cổ thụ 1.000 năm tuổi.

Mãn nhãn với tác phẩm điêu khắc gỗ khổng lồ trên thân cây 1.000 năm tuổi

Tác phẩm khổng lồ dài hơn 12 m, nặng 30 tấn hiện đang được trưng bày tại một bảo tàng ở thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, phía Đông Nam Trung Quốc.

Mãn nhãn với tác phẩm điêu khắc gỗ khổng lồ trên thân cây 1.000 năm tuổi

“Along the River During the Qingming Festival” được mệnh danh là “Mona Lisa của Trung Quốc”.

Mãn nhãn với tác phẩm điêu khắc gỗ khổng lồ trên thân cây 1.000 năm tuổi

Bức tranh gốc có chiều dài 5,25 m mô tả hoạt động của hơn 1.659 nhân vật, 209 động vật nuôi, cũng như nhiều cảnh quan và kiến ​​trúc đẹp như những ngôi nhà, cây cầu, cửa hàng, quầy hàng thực phẩm, tường thành….

Mãn nhãn với tác phẩm điêu khắc gỗ khổng lồ trên thân cây 1.000 năm tuổi

Trong bức tranh quý, họa sĩ Zhang Zeduan mô tả nhịp sống ở Bianliang trong lễ Thanh Minh, tức ngày tảo mộ để nhớ ơn tổ tiên và những người đã mất, diễn ra vào tháng 4 hàng năm, cách 100 ngày sau ngày đông chí.

Mãn nhãn với tác phẩm điêu khắc gỗ khổng lồ trên thân cây 1.000 năm tuổi

Nhóm của nghệ nhân điêu khắc Zheng Chunhui gồm 36 người đã mất hơn 4 năm để hoàn thành xong tác phẩm đồ sộ và ra mắt công chúng vào năm 2013.

Mãn nhãn với tác phẩm điêu khắc gỗ khổng lồ trên thân cây 1.000 năm tuổi

Cận cảnh các chi tiết của bức tranh điêu khắc gỗ khổng lồ.

Mãn nhãn với tác phẩm điêu khắc gỗ khổng lồ trên thân cây 1.000 năm tuổi

Với chiều dài 12 m, bức tranh đã được công nhận kỷ lục Guinness cho “tác phẩm điêu khắc bằng gỗ dài nhất thế giới”.

(Theo Daily Mail, video: Xinhua)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast