Chiều 27/10, có 2 chuyên gia Ấn Độ và 1 người Việt Nam nhập cảnh mắc Covid-19

Bản tin 18h ngày 27/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay, trong đó 2 người là chuyên gia Ấn Độ.

Việt Nam hiện có 1.172 bệnh nhân. Trong ngày có 1 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng số ca khỏi ở nước ta lên 1.062 ca

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 27/10: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 27/10: 3 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Đến hôm nay Việt Nam đã bước sang ngày thứ 55 không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng.

Riêng tại Hà Nội, theo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay, đã 70 ngày, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng.

Tại TP Hồ Chí Minh, đến nay, đã 87 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng

Chiều 27/10, có 2 chuyên gia Ấn Độ và 1 người Việt Nam nhập cảnh mắc Covid-19

Thông tin ca mắc mới: 03 ca mắc mới (BN1170-1172) là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Đồng Tháp (2) và Bà Rịa - Vũng Tàu (1). Cụ thể:

- CA BỆNH 1170 (BN1170) tại Đồng Tháp: nam, 41 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

- CA BỆNH 1171 (BN1171) tại Đồng Tháp: nam, 34 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

Ngày 06/10, 2 bệnh nhân trên từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay 6E9471 được cách ly ngay tại Tp. Hồ Chí Minh.

Ngày 26/10, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, kết quả xét nghiệm ngày 26/10 của cả 2 bệnh nhân là dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện cả 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 18 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Đồng Tháp (14 ca), Đồng Nai (1 ca), TP. Hồ Chí Minh (3 ca).

- CA BỆNH 1172 (BN1172) tại Bà Rịa - Vũng Tàu: nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại đường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Ngày 21/10, bệnh nhân từ Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5010, được cách ly tập trung ngay tại Trung đoàn Minh Đạm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 26/10, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều được cách ly ngay tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 14.777, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 178

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 13.489

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.110.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: - BN1126 được công bố khỏi bệnh.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.062 bệnh nhân/1.172 bệnh nhân COVID-19.

Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 5 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 3 ca, số ca âm tính lần 3 là 9 ca.

Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca, là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Mỹ vừa trải qua tuần có số ca mắc COVID-19 cao nhất từ đầu dịch tới nay. Trong khi đó, số ca mắc bệnh ở châu Âu cũng tăng chóng mặt trong làn sóng thứ hai, buộc nhiều nước phải thắt chặt biện pháp phòng dịch.

Mỹ có 481.372 ca mắc COVID-19 mới trong tuần trước và đây là con số cao nhất trong một tuần kể từ khi đại dịch bùng phát. Trung bình mỗi ngày Mỹ ghi nhận 68.767 ca bệnh mới - con số cao nhất từ trước tới nay.

Trong tuần trước, Mỹ có hai ngày ghi nhận trên 83.000 ca mắc mới là ngày 23 và 24/10. Tính tới ngày 26/10 (giờ Mỹ), ít nhất 37 bang có số ca mắc trong tuần trước gia tăng so với tuần trước nữa. 13 bang có số ca mắc ổn định và không có bang nào có tỷ lệ giảm ca bệnh ít nhất là 10%. Mỹ đã ghi nhận trên 8,9 triệu ca mắc, trong đó trên 231.000 người đã tử vong Dịch bệnh hoành hành ở châu Âu cũng không kém nghiêm trọng so với ở Mỹ. Các lãnh đạo châu lục này đang chuẩn bị tinh thần đối phó với thảm họa.

Pháp ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao kỷ lục ngày 25/10 với 52.010 ca. Số người nhiễm bệnh ở Ba Lan tăng gấp đôi chỉ trong vòng chưa đầy ba tuần. Tại CH Séc, đất nước 10,7 triệu dân có tới trên 258.000 người mắc COVID-19.

Tây Ban Nha đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp từ 25/10 khi trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên vượt ngưỡng 1 triệu ca mắc COVID-19. Giới chức nước này cho rằng con số thực tế có thể cao gấp ba lần do năng lực xét nghiệm hạn chế. Tây Ban Nha đã áp giờ giới nghiêm ban đêm trên toàn bộ đất nước, trừ quần đảo Canary.

Tại Đông Nam Á, tình hình dịch COVID-19 khả quan hơn nhưng một số nước vẫn là điểm nóng. Tính tới hết ngày 26/10, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ghi nhận thêm 7.506 ca mắc bệnh COVID-19 so với một ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên 21.930 người.

Indonesia hiện là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất Đông Nam Á khi nước này ghi nhận số ca bệnh cũng như tử vong trong ngày 26/10 cao nhất.

Ngoài ra, ba quốc gia khác là Philippines, Myanmar và Malaysia đều ghi nhận trên 1.000 ca mắc trong ngày 26/10.

Theo Thái Bình/SK&ĐS

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast