Usain Bolt giành tiếp HCV tiếp sức 4x100m, lập kỳ tích 3x3

Siêu sao điền kinh Usain Bolt đã hoàn tất cú ăn ba huy chương vàng tại Olympic Rio 2016 khi cùng đội tuyển Jamaica về nhất ở cự li 4x100m. Và như vậy, trong 3 kỳ Olympic liên tieeos, 2008, 2012 và 2016, lần nào Usain Bolt cũng ra về với 3 chiếc HCV ở các nội dung 100m, 200m và 4x100m.

usain bolt gianh tiep hcv tiep suc 4x100m lap ky tich 3x3

Usain Bolt cùng Jamaica lần thứ 3 giành HCV 4x100m

Trên đường chạy tiếp sức 4x100m, đội Jamaica với Asafa Powell, Yohan Blake, Nickel Ashmeade và Usain Bolt về nhất với thành tích 37,27 giây. Điều bất ngờ là đội Nhật Bản đoạt huy chương bạc với thành tích 37,60 giây, còn Mỹ về ba với thành tích 37,62 giây.

Nhưng theo thông tin mới nhất, đội Mỹ đã bị loại do phạm quy ở khu vực trao gậy nên đội Canada được đôn lên giành huy chương đồng.

Đây là tấm huy chương vàng Olympic thứ 9 trong sự nghiệp của Usain Bolt, ngang bằng với các huyền thoại điền kinh khác là Carl Lewis và Paavo Nurm, song chưa ai làm được những điều như Bolt, với cú "triple triple".

Trong số 9 chiếc HCV của Bolt có 6 chiếc huy chương vàng cá nhân ở các cự li ngắn 100m và 200m, 3 chiếc ở cự li tiếp sức 4x100m, và những thành tích ấy đều được lập ở 3 kỳ Olympic liên tiếp, một thành tích vô tiền khoáng hậu.

Năm nay đã 29 tuổi, Bolt cho biết anh sẽ giải nghệ vào năm 2017, nên không có ý định tiếp tục thi đấu ở Tokyo 2020, "bởi cơ thể tôi đã bắt đầu có tuổi". Dù vậy, "Tia chớp" Jamaica vẫn giữ vững danh hiệu người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh và luôn thảnh thơi khi về đích.

Trong khi đó, tại nội dung tiếp sức 4x100m nữ, đội Mỹ với ngôi sao Allyson Felix đã giành huy chương vàng với thành tích 41,01 giây, xếp trên đội Jamaica (41,36) và Anh (41,77).

Như vậy, nữ VĐV Jamaica Elaine Thompson của Jamaica "chỉ" giành được 2 HCV chạy 100m và 200m chứ không hoàn tất được cú hat-trick như Bolt.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast