Bắc Bộ nhiệt độ tăng, Trung Bộ mưa giảm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 3/1, nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ đã tăng hơn và mưa tại Trung Bộ đã giảm.

bac bo nhiet do tang trung bo mua giam

Nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ đã tăng hơn. Ảnh: Anh Tiếu.

Tại các tỉnh phía Bắc, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 – 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, bao gồm cả Thủ đô Hà Nội đêm và sáng sớm trời rét có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độc C, nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C. Khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ còn mưa rải rác nhưng lượng mưa nhỏ. Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam đêm và sáng có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, phía bắc đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; phía nam 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C; phía nam 28-31 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Trên biển, huyện đảo Trường Sa gió cấp 4-5, trời có mưa rào rải rác, có nơi mưa dông, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4-10km. Huyện đảo Hoàng Sa trời nắng, gió cấp 5. Vùng biển quanh các đảo Phú Quốc, Thổ Chu trời có mưa vài nơi, gió ổn định cấp 4.

Theo baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast