Cử tri quan tâm đến việc làm cho lao động nông thôn

(Baohatinh.vn) - Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI sắp tới, ngày 24/11, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh do Phó Bí thư Thường trực Trần Nam Hồng làm trưởng đoàn đã tiến hành tiếp xúc với cử tri các xã Cẩm Thạch, Cẩm Dương (Cẩm Xuyên); Đoàn đại biểu HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn làm trưởng đoàn tiếp xúc với cử tri Phúc Đồng, Hương Xuân (Hương Khê).

* Tiếp xúc với cử tri các xã Cẩm Dương, Cẩm Thạch, đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo về những nội dung, chương trình quan trọng sẽ diễn ra tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XI. Cử tri bày tỏ sự tin tưởng đối với các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tại các kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua, đồng thời mong muốn các vị đại biểu tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của đại biểu dân cử, nói lên tiếng nói của cử tri tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Cử tri quan tâm đến việc làm cho lao động nông thôn ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng giải trình, tiếp thu những ý kiến của cử tri để, báo cáo trình lên kỳ họp HĐND sắp tới

Cử tri các xã Cẩm Dương, Cẩm Thạch cũng đã phản ánh, kiến nghị một số vấn đề đáng quan tâm hiện nay như: Chính sách hỗ trợ làm nhà ở cho người có công còn chậm; cơ sở vật chất tại các trường học sau sáp nhập còn thiếu thốn; người dân còn gặp nhiều khó khăn trong chuyển tuyến bệnh viện; tình trạng dạy thêm, học thêm chưa được kiểm soát chặt chẽ; cần nâng cấp, cải tạo đường điện nông thôn; có biện pháp chống hàng giả, hàng nhái; có chính sách bao tiêu các sản phẩm nông nghiệp; tạo việc làm cho sinh viên mới ra trường; có chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ thôn, xóm…

Thay mặt Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng đánh giá cao những ý kiến đóng góp của cử tri, giải trình một số việc thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri trình lên kỳ họp HĐND sắp tới.

* Tại các xã Phúc Đồng, Hương Xuân (Hương Khê), cử tri đã thẳng thắn phát biểu về một số tồn tại ở cơ sở hiện nay như: các loại giống, phân bón, thuốc trừ sâu kém chất lượng vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ; cần nâng cấp một số hệ thống kênh mương, hồ đập phục vụ tưới tiêu đã xuống cấp nghiêm trọng; có chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ cơ sở, người cao tuổi; việc giao đất, giao rừng, nhất là diện tích rừng phòng hộ vẫn còn những bất cập, quy hoạch chồng chéo; công trình thủy điện Hố Hô mỗi khi xã lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân các xã vùng thượng về mùa mưa…

Cử tri quan tâm đến việc làm cho lao động nông thôn ảnh 2
Cử tri xã Phúc Đồng phản ảnh với đại biểu HĐND tỉnh những vấn đề quan tâm

Cử tri cũng cho rằng, cần có biện pháp đảm bảo an toàn đối với một số đò ngang và bến đò ngang tại các xã Hương Thủy, Phương Mỹ, Hương Giang…; tập trung xử lý dứt điểm tình trạng xe quá tải, quá khổ đang tàn phá các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn; có kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống xử lý rác thải trên địa bàn huyện nhằm góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường.

Cử tri quan tâm đến việc làm cho lao động nông thôn ảnh 3

Cử tri Hương Khê cho rằng, công trình thủy điện Hố Hô mỗi khi xã lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân các xã vùng thượng về mùa mưa…

Trong xây dựng nông thôn mới, cử tri Hương Khê đề nghị nhà nước có chính sách hỗ trợ kinh phí để xây dựng các tiêu chí quan trọng, đặc biệt là những công trình có nguồn vốn lớn như: trường học, trụ sở, các trục đường chính, cầu cống; quan tâm đến vấn đề giải quyết việc làm cho con em nông thôn sau khi tốt nghiệp trường đại học, cao đẳng…

Thay mặt Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn giải trình một số ý kiến trong thẩm quyền, đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp quan trọng của cử tri trình lên kỳ họp HĐND sắp tới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast