Hà Tĩnh rợp cờ hoa mừng ngày hội thống nhất non sông

(Baohatinh.vn) - Náo nức chào mừng ngày thống nhất non sông (30/4/1975 - 30/4/2020), trên khắp các góc phố, con đường ở TP Hà Tĩnh đều rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu…

Hà Tĩnh rợp cờ hoa mừng ngày hội thống nhất non sông

Sau 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cùng với cả nước, Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. (Ảnh: Toàn cảnh TP Hà Tĩnh - Huy Tùng).

Hà Tĩnh rợp cờ hoa mừng ngày hội thống nhất non sông

TP Hà Tĩnh trước ngày đại lễ, khắp mọi tuyến đường, con phố đều rực đỏ màu cờ, hoa...

Hà Tĩnh rợp cờ hoa mừng ngày hội thống nhất non sông

Từ tuyến đường Nguyễn Chí Thanh đoạn đi qua quảng trường TP Hà Tĩnh...

Hà Tĩnh rợp cờ hoa mừng ngày hội thống nhất non sông

... đến con đường Nguyễn Hữu Thái - những ngày này như tươi mới hơn bởi những lá cờ đỏ thắm, pano, khẩu hiệu.

Hà Tĩnh rợp cờ hoa mừng ngày hội thống nhất non sông

Trước trụ sở nhiều cơ quan, đơn vị treo khẩu hiệu “Tinh thần ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt”.

Hà Tĩnh rợp cờ hoa mừng ngày hội thống nhất non sông

Những tấm pano cỡ lớn chào mừng ngày lễ kỷ niệm cũng được đặt trang trọng ở các cửa ngõ ra, vào TP Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh rợp cờ hoa mừng ngày hội thống nhất non sông

Tấm pano lớn được đặt ở cầu Phủ.

Hà Tĩnh rợp cờ hoa mừng ngày hội thống nhất non sông

Hàng nghìn lá cờ Tổ quốc rực đỏ trước mỗi ngôi nhà, cửa hiệu trên đường Nguyễn Biểu...

Hà Tĩnh rợp cờ hoa mừng ngày hội thống nhất non sông

... trên tuyến phố Xuân Diệu...

Hà Tĩnh rợp cờ hoa mừng ngày hội thống nhất non sông

... và cả những con ngõ nhỏ ở phường Nam Hà...

Hà Tĩnh rợp cờ hoa mừng ngày hội thống nhất non sông

... ở tổ dân phố 2, phường Trần Phú...

Hà Tĩnh rợp cờ hoa mừng ngày hội thống nhất non sông

... hay trong những ngõ hẻm, đâu đâu cũng rợp cờ hoa.

Hà Tĩnh rợp cờ hoa mừng ngày hội thống nhất non sông

Nữ công nhân đô thị lặng lẽ điểm tô cho phố phường ngày lễ thêm sắc thắm

Hà Tĩnh rợp cờ hoa mừng ngày hội thống nhất non sông

Người dân Hà Tĩnh đang hướng về ngày đại lễ bằng cả tấm lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Đó cũng là tấm lòng tri ân của mỗi công dân đối với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha, anh đi trước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là biểu tượng cao đẹp về tinh thần đoàn kết, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp và nhắc nhớ thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử vẻ vang của đất nước.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Chủ đề CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast