Ứng dụng công nghệ 4.0 làm "nông nghiệp sạch" ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - “Đam mê thôi chưa đủ. Muốn thành công, phải ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để làm nông nghiệp sạch” – anh Lê Vạn Hải - Giám đốc HTX Nông nghiệp Gia Phúc (Can Lộc – Hà Tĩnh) chi sẻ khi dẫn phóng viên tham quan trang trại hiện đại, rộng 30 ha.

Ứng dụng công nghệ 4.0 làm “nông nghiệp sạch” ở Hà Tĩnh

Sau 2 năm máy móc làm việc không ngơi nghỉ, HTX Nông nghiệp Gia Phúc đã biến đồi hoang thành trại cây ăn quả ngút ngàn.

Hai năm sau khi thành lập, HTX Nông nghiệp Gia Phúc xuất bán lứa lợn giống đầu tiên vào năm 2015. Từ đây, cho thấy việc tuân thủ quy trình chăn nuôi khép kín phát huy hiệu quả cao. Năm 2018, với quy mô 1.400 con lợn nái, HTX xuất ra thị trường khoảng 30 ngàn con lợn giống chất lượng, đem về nguồn thu trên 8 tỷ đồng.

Không dừng lại ở trại nái tại xã Sơn Lộc, người đứng đầu HTX còn muốn “vẽ” nên “vựa” cây ăn quả trù phú theo hướng hữu cơ. Sau khi nghiên cứu, khảo sát địa hình, HTX Nông nghiệp Gia Phúc đã thuê 30 ha đất đồi tại hồ Khe Lang, xã Thường Nga.

Ứng dụng công nghệ 4.0 làm “nông nghiệp sạch” ở Hà Tĩnh

HTX đã chi 2,3 tỷ đồng đầu tư công nghệ tưới nước và dinh dưỡng từ Israel

Sau 2 năm máy móc làm việc không ngơi nghỉ, HTX đã biến đồi hoang thành trại cây ăn quả ngút ngàn. 20 ha được quy hoạch bài bản với 1.500 gốc thanh long ruột đỏ, 2.100 gốc ổi, trên 8.000 gốc cam, bưởi và 500 cây mít Thái.

Theo anh Lê Vạn Hải, HTX sẽ tiếp tục “phủ kín” thêm 6 ha cây ăn quả nữa. Để chủ động, khoa học trong quy trình chăm sóc, tưới tiêu, HTX đã chi 2,3 tỷ đồng đầu tư hệ thống tưới nước và cung cấp dinh dưỡng theo công nghệ Israel. Cùng đó, HTX mời các chuyên gia Israel sang lắp đặt và chuyển giao quy trình với hệ thống nhà điều hành và 6 trạm van bố trí trong trang trại.

Ứng dụng công nghệ 4.0 làm “nông nghiệp sạch” ở Hà Tĩnh

Phần mềm được lập trình sẵn, HTX dễ dàng tưới nước và cung cấp dinh dưỡng cho cây theo ý muốn

“Phần mềm được lập trình sẵn, chỉ cần thao tác đơn giản trên smartphone, chúng tôi dễ dàng tưới nước và cung cấp dinh dưỡng cho cây theo ý muốn. Việc ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến đã giải phóng sức lao động rất lớn, nếu làm thủ công, muốn tưới hết trang trại phải cần ít nhất 20 công nhân làm việc trong nhiều giờ liền. Hiện tại, các chuyên gia Israel đang theo dõi mọi hoạt động của HTX qua phần mềm, khi nào vận hành thành thục, họ sẽ chuyển giao 100% cho HTX” – Giám đốc HTX Nông nghiệp Gia Phúc Lê Vạn Hải tiết lộ.

Ứng dụng công nghệ 4.0 làm “nông nghiệp sạch” ở Hà Tĩnh

Cơ giới hóa nông nghiệp là điều mà HTX Nông nghiệp Gia Phúc tiên phong.

Cơ giới hóa nông nghiệp cũng là điều mà HTX Nông nghiệp Gia Phúc tiên phong. Hầu hết công đoạn đều được làm bằng máy, từ máy cày, máy xúc, máy xới đất, máy làm cỏ… Tuy mất thời gian đào tạo quy trình sử dụng cho công nhân, song giờ đây, HTX đã tối đa hóa việc giải phóng sức lao động và nâng cao hiệu suất làm việc.

Ứng dụng công nghệ 4.0 làm “nông nghiệp sạch” ở Hà Tĩnh

Công nhân HTX Nông nghiệp Gia Phúc làm cỏ cho ổi

Hiện tại, thanh long ruột đỏ đã ra quả bói, ổi giống mới đã cho thu hoạch. Với phương châm “nói không” với hóa chất, quả được bọc ngay từ nhỏ nên cho sản phẩm thơm ngon, an toàn, mẫu mã đẹp, thương lái mua tận vườn. Khoảng 2 năm nữa, khi hoa quả thu hoạch đồng loạt, HTX sẽ đầu tư kho lạnh bảo quản và các hạng mục khác, nâng tổng mức đầu tư lên 23 tỷ đồng.

Với mục tiêu làm nông nghiệp sạch, HTX đã ra Thanh Hóa mua giun về nuôi thử nghiệm. Hiện chuồng nuôi giun đã hoàn thành, HTX sẽ lấy phân từ trại lợn về cho giun ăn để sản xuất phân hữu cơ. Quy trình khép kín giúp tiết kiệm kinh phí đầu tư phân bón và cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cây, tạo sản phẩm sạch, chất lượng.

Ứng dụng công nghệ 4.0 làm “nông nghiệp sạch” ở Hà Tĩnh

Hiện chuồng nuôi giun đã hoàn thành, HTX sẽ lấy phân từ trại lợn về cho giun ăn để sản xuất phân hữu cơ

Với địa hình đẹp, kết cấu đồi núi gắn với đồng ruộng và lòng hồ, Giám đốc HTX Nông nghiệp Gia Phúc đang theo đuổi ý tưởng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm sinh thái. Khi đến đây, du khách sẽ cảm nhận sự giao hòa, gần gũi với thiên nhiên, tự tay hái cây trái chín mọng, trải nghiệm bắt cá, nướng gà đầy thú vị. Một trang trại lý tưởng với hướng làm nông nghiệp sạch, tiên tiến sẽ là lực hút kéo du khách đến nhiều hơn với mảnh đất Can Lộc.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh, khẳng định: “HTX Nông nghiệp Gia Phúc là mô hình HTX kiểu mới đúng nghĩa, hội đủ tất cả yếu tố về nhân lực, nguồn lực, đón đầu ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, cơ giới hóa vào sản xuất – điều mà rất ít HTX hiện nay làm được. Tin tưởng với chiến lược sản xuất, kinh doanh bài bản, khoa học, HTX sẽ phát triển bền vững”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast