Lộc Hà tích cực chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp

(Baohatinh.vn) - 2015 là năm có nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng: kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020... Đến thời điểm này, huyện Lộc Hà đã chuẩn bị khá chu đáo nội dung các sự kiện.

Về Lộc Hà những ngày này, chúng tôi cảm nhận được sự phấn khởi hiện rõ trên gương mặt mỗi người dân. Trên khắp các tuyến đường chính, đường làng, ngõ xóm đều rực rỡ màu sắc của băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc. Ngày thành lập Đảng năm nay cận kề ngày tết cổ truyền dân tộc nên người dân càng thêm háo hức.

Lộc Hà tích cực chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp ảnh 1

Trên các tuyến đường của huyện Lộc Hà những ngày này đều rực rỡ sắc màu của pa-nô, cờ Tổ quốc.

Ông Hồ Xuân Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: “Chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng và mừng xuân Ất Mùi 2015, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 24-KH/BTG nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Phòng VHTT huyện tiến hành xây dựng 4 cụm pa-nô tại trung tâm huyện và các xã Hộ Độ, Thịnh Lộc, Ích Hậu. Các đảng bộ, chi bộ, địa phương, đơn vị trên địa bàn sắp xếp công việc hợp lý để tất cả mọi người có thể theo dõi lễ mít tinh kỷ niệm cấp quốc gia được truyền hình trực tiếp vào sáng 2/2. Bên cạnh đó, dựa vào điều kiện của từng nơi để chọn thời gian, địa điểm tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, giao lưu văn nghệ, thể thao”.

Đặc biệt, để chuẩn bị các nội dung cho buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, huyện cũng ra Thông báo số 374-TB/HU, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy; tổ chức gặp gỡ nhằm tri ân những đóng góp to lớn của các lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng; đồng thời, xin ý kiến đóng góp của cán bộ lão thành về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN của huyện.

Song song với việc triển khai các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng, thời điểm này, Lộc Hà đang tích cực triển khai nhiều nội dung trọng tâm để hướng đến Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, nhằm quán triệt Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 137 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn 05 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Lộc Hà đã thành lập 10 đoàn công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ tại các xã, 4 đoàn chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, trường học. Cùng với đó, các tiểu ban văn kiện, nhân sự, phục vụ đại hội, tổ tuyên truyền đại hội và ban chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng đã được thành lập theo đúng quy định.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Xuân Lương cho biết: “Sau quá trình rà soát kỹ nhiều phương án, chúng tôi quyết định chọn Ban CHQS huyện làm đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh, còn 2 địa phương Thạch Châu và Ích Hậu tiến hành đại hội điểm cấp xã. Bên cạnh đó, Lộc Hà tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Đồng thời, giao địa phương chủ động xây dựng phương án nhân sự trong nhiệm kỳ tới. Về các văn kiện trình đại hội, hiện Tiểu ban Văn kiện đã xây dựng xong dự thảo báo cáo lần thứ 1 để trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét”.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Xuân Lương, huyện cũng đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương đăng ký công trình thi đua chào mừng đại hội gắn với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới như: đường giao thông, mô hình phát triển sản xuất, cơ sở vật chất văn hóa. Hiện, nhiều địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ này như: Phù Lưu khánh thành trạm y tế xã; Thạch Bằng đưa lò đốt rác vào sử dụng; sắp tới, Trường THCS Tân Vịnh (Hộ Độ) cũng sẽ tiến hành xây dựng mới nhà học đa chức năng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast