480 thanh niên Hương Sơn tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự

(Baohatinh.vn) - Năm 2023, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) được giao chỉ tiêu tuyển chọn 120 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 26 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an.

480 thanh niên Hương Sơn tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Ngày 5/12, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Hương Sơn tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023 cho thanh niên trên địa bàn. Tham gia khám tuyển đợt này, toàn huyện có 480 nam thanh niên trong độ tuổi từ 18 - 25 tuổi. Đây là những thanh niên đã được khám sơ tuyển ở 25 xã, thị trấn trên địa bàn và đủ điều kiện khám sức khỏe tại huyện.

480 thanh niên Hương Sơn tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Để công tác khám tuyển đảm bảo đạt chất lượng, đúng kế hoạch đề ra, huyện Hương Sơn đã thành lập Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự huyện với sự tham gia các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện, Phòng Y tế huyện trực tiếp khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023.

480 thanh niên Hương Sơn tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Hội đồng khám tuyển tiến hành khám sàng lọc các bước như: chiều cao, cân nặng, kiểm tra thị lực, khám nội khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt, điện tâm đồ, siêu âm lồng ngực…

480 thanh niên Hương Sơn tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Đợt khám nghĩa vụ quân sự của huyện Hương Sơn sẽ kéo dài đến hết ngày 9/12. Ngoài việc đảm bảo sức khỏe theo tiêu chuẩn, các nam thanh niên khám tuyển còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn tuổi đời, trình độ văn hoá, phẩm chất, đạo đức…

480 thanh niên Hương Sơn tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Sau khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Hương Sơn tiếp tục thực hiện công tác quản lý, theo dõi nhằm lựa chọn những thanh niên đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ; đồng thời, hướng dẫn các thanh niên trúng tuyển hoàn thành hồ sơ, sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2023.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast