Những tấm lòng thiện nguyện mang ngày hè bổ ích đến trẻ em nông thôn

(Baohatinh.vn) - Từ tâm huyết, nguồn lực đầu tư của người con quê hương và sự tham gia của những tấm lòng thiện nguyện, mùa hè này hàng trăm trẻ em Cẩm Quang (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang được có sân chơi sôi động, bổ ích và được trang bị những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Những tấm lòng thiện nguyện mang ngày hè bổ ích đến trẻ em nông thôn

Là những doanh nhân ở TP Hồ Chí Minh, với tấm lòng hướng về quê nhà, vợ chồng anh Nguyễn Tiến Thành, chị Trịnh Thị Huyền Trang quyết định đầu tư xây dựng câu lạc bộ cộng đồng để tổ chức các hoạt động vui chơi, học tập miễn phí cho trẻ em ngay trên quê hương Cẩm Quang - nơi anh Thành sinh ra và lớn lên. Đây cũng chính là dự án đầu tiên của Quỹ Vì trẻ em nông thôn ((viết tắt là VTEN) do vợ chồng anh Thành sáng lập và kêu gọi các mạnh thường quân chung sức.

Những tấm lòng thiện nguyện mang ngày hè bổ ích đến trẻ em nông thôn

Các lớp dạy học âm nhạc thu hút 100 em nhỏ tham gia với các loại hình: Organ, guitar, trống.

Những tấm lòng thiện nguyện mang ngày hè bổ ích đến trẻ em nông thôn

Hoạt động của VTEN nhằm kết nối các nguồn lực từ các chương trình hỗ trợ trẻ em trong và ngoài nước; thu hút sự tham gia của các tình nguyện viên để dạy tiếng Anh và các bộ môn phát triển năng khiếu, kỹ năng cho trẻ em nông thôn như: Học đàn, tập võ, bơi lội...

Những tấm lòng thiện nguyện mang ngày hè bổ ích đến trẻ em nông thôn

Hoạt động cộng đồng của Quỹ VTEN được triển khai tại Hà Tĩnh thu hút 65 tình nguyện viên là các thầy cô giáo, học sinh các trường THPT đăng ký tham gia giảng dạy, trợ giảng và hỗ trợ các hoạt động khác.

Những tấm lòng thiện nguyện mang ngày hè bổ ích đến trẻ em nông thôn

Tại Cẩm Quang trong mùa hè này có 2 tình nguyện viên quốc tế đã đăng ký tham gia dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em. Anh Vincent đến từ Pháp (người ngoài cùng bên trái) cho biết: Tôi rất yêu đất nước, con người Việt Nam. Vì vậy, qua thông tin kêu gọi từ quỹ VTEN trên mạng Internet, tôi đã tình nguyện tham gia dạy tiếng Anh cho trẻ em nông thôn ở Hà Tĩnh.

Những tấm lòng thiện nguyện mang ngày hè bổ ích đến trẻ em nông thôn

Em Nguyễn Đình Hoàng Quân cùng các bạn Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tham gia hỗ trợ dạy tiếng Anh, chia sẻ: Điều tuyệt vời khi tham gia hoạt động tình nguyện này là em được trải nghiệm, rèn luyện các kỹ năng trong môi trường sinh hoạt cộng đồng. Còn điều ý nghĩa nhất là em đã được góp sức nhỏ bé của mình để giúp những em nhỏ còn nhiều khó khăn, thiếu thốn ở vùng nông thôn,

Những tấm lòng thiện nguyện mang ngày hè bổ ích đến trẻ em nông thôn

Lớp học bơi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của 5 tình nguyện viên là các thầy giáo dạy thể dục ở các trường học.

Những tấm lòng thiện nguyện mang ngày hè bổ ích đến trẻ em nông thôn

Triển khai gần 1 tháng nay, với 6 lớp học được tổ chức, gần 100 em nhỏ xã Cẩm Quang đã được trang bị kỹ năng cần thiết phòng tránh đuối nước

Những tấm lòng thiện nguyện mang ngày hè bổ ích đến trẻ em nông thôn

Với 10 lớp tiếng Anh được mở, có gần 300 em học sinh được tham gia môn học này.

Những tấm lòng thiện nguyện mang ngày hè bổ ích đến trẻ em nông thôn

Em Nguyễn Lê Tuấn Anh (ngoài cùng bên trái) chia sẻ: Em thích nhất là các buổi học tiếng Anh, bởi ở đây lần đầu tiên em được luyện tập phát âm tiếng Anh với người nước ngoài.

Những tấm lòng thiện nguyện mang ngày hè bổ ích đến trẻ em nông thôn

Em Nguyễn Thị Ơn Mai cho biết, ở trường em được học nhiều kiến thức, nhưng chưa có điều kiện để được học các môn như đàn, võ, bơi lội. Hè này em rất vui vì đã được tham gia học những môn học kỹ năng rất hấp dẫn, bổ ích này.

Những tấm lòng thiện nguyện mang ngày hè bổ ích đến trẻ em nông thôn

Sôi động nhất trong các lớp học ngày hè là lớp học võ, với sự tham gia rất hào hứng của đông đảo thanh thiếu niên

Những tấm lòng thiện nguyện mang ngày hè bổ ích đến trẻ em nông thôn

Em Nguyễn Thị Ngọc Hà (7 tuổi, đứng đầu hàng bên trái) cho biết: "Chiều nào em cũng đi học võ, em rất thích thú khi được luyện tập trong bộ quần áo võ sỹ này".

Những tấm lòng thiện nguyện mang ngày hè bổ ích đến trẻ em nông thôn

Các em nhỏ Cẩm Quang còn được mở mang kiến thức trong thư viện nhỏ với hơn 2 ngàn đầu sách.

Sau hơn 1 tháng triển khai, đã có hơn 500 trẻ em Cẩm Quang đăng ký học tập, ước tính mỗi tuần có khoảng 2.000 lượt em nhỏ tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ cộng đồng VTEN Hà Tĩnh. Từ thành công của dự án đầu tiên tại xã Cẩm Quang, Quỹ VTEN sẽ tiếp tục kết nối, kêu gọi các nguồn lực để triển khai các mô hình hỗ trợ trẻ em ở nhiều vùng nông thôn khác. Hiện nay các chương trình, dự án phi chính phủ đầu tư cho trẻ em nông thôn khá nhiều. Vì vậy, khi mô hình của quỹ khẳng định được hiệu quả thực tiễn thì việc thuyết phục, kêu gọi nguồn đầu tư từ các chương trình, dự án quốc tế sẽ có nhiều thuận lợi

Chị Trịnh Thị Huyền Trang - người sáng lập, Giám đốc Quỹ VTEN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast