Tăng cường tuyên truyền, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục phiên họp thường kỳ của BTV Tỉnh ủy, chiều nay (17/4), Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình chủ trì nghe và cho ý kiến xử lý một số vụ việc xẩy ra trên địa bàn trong thời gian gần đây.

>> Tạo sự đồng thuận cao trong việc thành lập thị xã mới phía Nam tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình: Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện chủ trương, nhằm ổn định tình hình chính trị, trật tự xã hội.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình: Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện chủ trương, nhằm ổn định tình hình chính trị, trật tự xã hội.

Tại cuộc họp, lãnh đạo công an tỉnh đã thông tin về tình hình một số vụ việc xẩy ra trên địa bàn gần đây như: một số người dân xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà gây rối trật tự, phản đối chủ trương triển khai Dự án công viên Vĩnh Hằng; việc giải phóng mặt bằng tại thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi (Kỳ Anh). Ngay khi vụ việc xẩy ra, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xử lý; đến nay, các vụ việc đã cơ bản được giải quyết, cơ quan chức năng đã khỏi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ các đối tượng gây rối.

Tại các địa phương, hệ thống chính trị đã ổn định, hoạt động trở lại, không còn các đối tượng tụ tập, chống đối. Tình hình ở thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi đã ổn định, người dân tự giác tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép ở khu vực chuẩn bị xây dựng khu hậu cảng Vũng Áng.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đánh giá cao các cơ quan khối nội chính đã kịp thời vào cuộc điều tra xử lý các vụ việc trên địa bàn trong thời gian qua, đồng thời khẳng định, quá trình triển khai Dự án công viên Vĩnh Hằng, tỉnh và các đơn vị liên quan rất thận trọng trong việc lập quy hoạch, đánh giá tác động môi trường và triển khai thực hiện đúng luật.

Thời gian tới, yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc kiên trì vận động nhân dân nhận thức rõ vấn đề; kiên quyết theo quy hoạch, địa điểm ban đầu. Đối với các đối tượng gây rối, chống đối cần xử lý nghiêm nhằm đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình khẳng định chủ trương triển khai Dự án công viên Vĩnh Hằng cũng như địa điểm đã chọn là đúng đắn, cần thiết và đã triển khai theo đúng quy trình, đúng trình tự pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cần bám nắm địa bàn cụ thể, chắc chắn; tăng cường công tác tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện chủ trương nhằm ổn định tình hình chính trị, trật tự xã hội.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast