Hai nhiếp ảnh gia Việt đạt giải ảnh đen trắng quốc tế

Hai nhiếp ảnh gia Việt đều đạt giải 3 tại chủ đề kiến trúc và chân dung trong cuộc thi Ảnh đen trắng quốc tế 2020.

Hai nhiếp ảnh gia Việt đạt giải ảnh đen trắng quốc tế

Cuộc thi ảnh Đen trắng quốc tế 2020 (Monochrome Photography Awards) mới công bố kết quả, trong đó có nhiều tác phẩm đạt giải của nhiếp ảnh gia Việt Nam. Cuộc thi thu hút hơn 7.000 tác giả từ 91 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi tác phẩm về tham dự.

Nhiếp ảnh gia Lê Việt Khánh giành giải 3 chủ đề Kiến trúc với tác phẩm “Tượng Phật trên đỉnh Đông Dương”. Tác giả chia sẻ lúc chụp, anh đã chớp được khoảnh khắc hiếm hoi khi mây sương theo gió cuốn đang bao quanh đỉnh núi, mây không quá dày nhờ thế vẫn nhìn rõ công trình.

Đây là bức chụp tượng Phật bằng đồng nằm trong khu quần thể tâm linh ở đỉnh núi Fansipan ở Sa Pa (Lào Cai), được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương với độ cao 3.143 m. Fansipan là điểm đến thu hút du khách hàng đầu của không chỉ Sa Pa mà cả Việt Nam. Khách quốc tế và trong nước hầu như đến Sa Pa đều sẽ chinh phục đỉnh núi này.

Hai nhiếp ảnh gia Việt đạt giải ảnh đen trắng quốc tế

Ở chủ đề ảnh Chân dung, tác giả Nguyễn Tấn Tuấn cũng giành giải 3 với tác phẩm “Ông già Chăm”, chụp một cụ già đang đọc sách cổ của người Chăm.

Hai nhiếp ảnh gia Việt đạt giải ảnh đen trắng quốc tế

Ngoài ra, Nguyễn Tấn Tuấn còn có 2 ảnh giải khuyến khích. Đây là bức ảnh “Về nhà” dự thi ở chủ đề ảnh Đường phố. Tác phẩm ghi lại khoảnh khắc một phụ nữ lùa đàn cừu về nhà sau một buổi đi ăn xa ở Ninh Thuận. Tác giả chia sẻ, đây là vùng đất nóng và khô cằn nhất ở Việt nam vì thế tìm được nguồn cỏ tươi cho cừu ăn rất khó. Đàn cừu sẽ phải đi rất xa mới được cho ăn.

Tuy khô cằn, nhưng Ninh Thuận là vựa nho lớn nhất nhì Việt Nam, du khách tới đây ngoài thấy những đàn cừu lớn còn có thể trải nghiệm đời sống dân trồng nho, thử các sản phẩm từ nho.

Hai nhiếp ảnh gia Việt đạt giải ảnh đen trắng quốc tế

Tác phẩm “Trẻ em chơi trên đồi cát” của Nguyễn Tấn Tuấn đạt giải khuyến khích cũng trong chủ đề ảnh Đường phố. Khung cảnh về những đứa trẻ chơi đùa với lốp xe cũ ở đòi cát Nam Cương cũng là một điểm du lịch của Ninh Thuận.

Đồi cát Nam Cương ở thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước, cách TP Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 8 km, nên du khách đi xe máy từ thành phố chỉ mất 30 phút là tới.

Hai nhiếp ảnh gia Việt đạt giải ảnh đen trắng quốc tế

Bức ảnh “Thiên nhiên và con người” chụp tại vịnh Hạ Long của tác giả người Tây Ban Nha, Mark Beyermann, cũng nằm trong nhóm ảnh được đánh giá cao ở chủ đề ảnh Đường phố.

Vịnh Hạ Long với hơn 2.000 đảo đá vôi lớn nhỏ là một “kỳ quan thiên nhiên” của Việt Nam, di sản thế giới đã được UNESCO công nhận và là điểm đến không thể bỏ qua.

Hai nhiếp ảnh gia Việt đạt giải ảnh đen trắng quốc tế

Một số tác phẩm đạt giải cao đáng chú ý ở cuộc thi lần này là ảnh giải nhất chủ đề Trừu tượng có tên “Âm dương” của Gheorghe Popa người Romania. Bức ảnh chụp cảnh tượng hồ Cuejdel nhìn từ trên cao khi bị đóng băng. Đây là hồ nước từ đập tự nhiên lớn nhất Romania.

Hai nhiếp ảnh gia Việt đạt giải ảnh đen trắng quốc tế

Ảnh giải nhất chủ đề Kiến trúc thuộc về nhiếp ảnh gia Đài Loan Po-Yi Li với tên “Đảo lộn”. Tác giả chia sẻ, anh chụp bức hình trong ngày nghỉ lễ ở Trùng Khánh, tại hiệu sách Zhong Shugs nổi tiếng với kiến trúc phức tạp như mê cung.

Hai nhiếp ảnh gia Việt đạt giải ảnh đen trắng quốc tế

Tác phẩm “Người ngựa” của Rudy Oei (Indonesia) đạt giải nhất chủ đề Phong cảnh. Ảnh chụp tại đỉnh núi lửa Bromo ở Đông Java, Indonesia.

Hai nhiếp ảnh gia Việt đạt giải ảnh đen trắng quốc tế

Ở chủ đề Đời sống hoang giã, tác phẩm “Những con linh dương sừng kiếm đang rảo bước” của nhiếp ảnh gia Thomas Vijayan chụp tại Namibia. Linh dương sừng kiếm cũng là biểu tượng và loài vật quốc gia của quốc gia miền nam Phi Namibia.

Theo VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast