Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ vùng “rốn lũ” Hương Khê đi vào hoạt động

(Baohatinh.vn) - Sau gần 3 tháng triển khai, Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sáng 17/11, Ủy ban MTTQ huyện Hương Khê tổ chức lễ khai trương Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ tại thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ.

Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ vùng “rốn lũ” Hương Khê đi vào hoạt động

Các đại biểu tham dự lễ khai trương.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, từ tháng 9/2021, Ủy ban MTTQ huyện Hương Khê lựa chọn thôn Trung Tiến (thôn thường xuyên ngập lũ) để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ và đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Tầng 1 ngôi nhà được bố trí bàn bóng bàn, tủ sách, giá sách, khu vui chơi các trò chơi dân gian và sinh hoạt dân vũ. Tầng 2 bố trí bảng dạy học, máy tính, tivi, bàn ghế, bảng biểu, hệ thống loa phục vụ học tập và sinh hoạt.

Khuôn viên nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ còn được xây dựng sân bóng chuyền, sân cầu lông, khu vui chơi trẻ em và đang tiến hành tu sửa sân bóng đá.

Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ vùng “rốn lũ” Hương Khê đi vào hoạt động

Đại biểu tham quan mô hình “ngôi nhà trí tuệ” thôn Trung Tiến.

Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ vùng “rốn lũ” Hương Khê đi vào hoạt động

Các CLB của “ngôi nhà trí tuệ” trong thời gian đầu thành lập đã đi vào hoạt động sôi nổi.

Từ tháng 10/2021 đến nay, “ngôi nhà trí tuệ” đã thành lập được 7 câu lạc bộ (CLB) gồm: CLB thơ ca, CLB đọc sách, CLB dân vũ, CLB phụ nữ với pháp luật, CLB bóng bàn, CLB cờ tướng, CLB bóng chuyền hơi thu hút hàng trăm người dân tham gia sinh hoạt.

Các CLB tại “ngôi nhà trí tuệ” trong thời gian đầu thành lập đã đi vào hoạt động sôi nổi, có nề nếp theo quy chế. Buổi sáng bà con đến tập thể dục, buổi chiều đánh bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, buổi tối đánh cờ, nhảy dân vũ. Các ngày thứ 7, chủ nhật, nơi đây thu hút đông đảo các cháu đến đọc sách. Từ ngày có “ngôi nhà trí tuệ” đã góp phần tạo sự thân thiện, đoàn kết tình làng nghĩa xóm, cộng đồng dân cư.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hà Văn Đàn
Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ vùng “rốn lũ” Hương Khê đi vào hoạt động

Dịp này, hệ thống Ngôi nhà trí tuệ Việt Nam đã trao tặng 1.000 đầu sách cho Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ thôn Trung Tiến.

Được biết, mô hình “ngôi nhà trí tuệ” có tổng kinh phí 483 triệu đồng, trong đó nguồn Nhân dân đóng góp là 166 triệu đồng, còn lại là ngân sách hỗ trợ.

Thời gian tới, địa phương sẽ gắn hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ thôn Trung Tiến với mục tiêu xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; xây dựng xã hội học tập, văn hoá đọc cho người dân nói chung và thế hệ trẻ nói riêng; rèn luyện thể dục, thể thao, xây dựng khối đoàn kết toàn dân.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast